Tin mới

Ca ngợi 'phép thuật' của HLV Park Hang Seo, báo Hàn Quốc chỉ ra điều đáng đáng ngại tuyển Việt Nam

Thứ tư, 12/12/2018, 10:25 (GMT+7)

Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đầy quả cảm của ĐT Việt Nam ở “chảo lửa” Bukit Jalil, Truyền thông Hàn Quốc ngạc nhiên trước cách bố trí đội hình của HLV Park Hang-seo đồng thời cho rằng tuyển Việt Nam vẫn còn một điểm yếu rất đáng lo ngại trước trận lượt về.

Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đầy quả cảm của ĐT Việt Nam ở “chảo lửa” Bukit Jalil, Truyền thông Hàn Quốc ngạc nhiên trước cách bố trí đội hình của HLV Park Hang-seo đồng thời cho rằng tuyển Việt Nam vẫn còn một điểm yếu rất đáng lo ngại trước trận lượt về.

ĐT Việt Nam chơi một trận đấu với tinh thần ngoan cường khi hành quân đến Bukit Jalil. Và thậm chí chính các học trò của HLV Park Hang Seo mới là những người chiếm lợi thế, khi liên tục dẫn trước tới 2 bàn. Những pha lập công của Hùng Dũng và Đức Huy khiến Malaysia khốn đốn mới có thể giành được một kết quả hòa trên sân nhà.

Ra về với lưng vốn là 2 bàn thắng trên sân khách, ĐT Việt Nam hướng đến chiến thắng trong cuộc tái đấu ở Mỹ Đình ngày 15/12. Và kết quả này nhận được sự tán thưởng rất lớn từ truyền thông khu vực và thế giới. Như thường lệ, truyền thông Hàn Quốc lại tốn không ít giấy mực để nói về trận chung kết này. 

Tờ Sports Seoul có liền 2 bài viết nói về kết quả của trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018. Bài viết đầu tiên nói về cá nhân HLV Park Hang Seo, người vẫn đang cho thấy biệt tài giải đấu này cũng như suốt quá trình làm việc tại Việt Nam, mà trước đó là U23 Việt Nam.

Sports Seoul giật hàng tít lớn: “Chung kết AFF Cup: Phép thuật Park Hang Seo giúp ĐT Việt Nam ghi 2 bàn thắng quan trọng”.

Trong bài viết này, tác giả khẳng định HLV Park Hang Seo vẫn đang ghi dấu ấn đậm nét ở giải Vô địch Đông Nam Á lần này. Cách bố trí nhân sự của thầy Park, với sự xuất hiện của Huy Hùng - người ghi bàn thắng mở tỷ số, là vô cùng xuất sắc.

Sports Seoul ca ngợi HLV Park Hang Seo

Trong cuộc đối đầu với vị tướng trẻ Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia, HLV Park Hang Seo vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn đôi chút. Tờ Sports Seoul tin rằng nếu không có sự cổ vũ đến mức điên cùng của hơn 8,7 vạn khán giả nhà ở Bukit Jalil, thì Malaysia khó lòng có thể gỡ hòa. Dù vậy, trận hòa với 2 bàn thắng trên sân khách vẫn là một lợi thế rất lớn cho “Những ngôi sao vàng”.

Ở bài viết tiếp theo, tờ Sports Seoul khẳng định với 2 bàn thắng tại Bukit Jalil, ĐT Việt Nam vẫn chiếm hoàn toàn thế thượng phong trước Malaysia. Tờ báo này không quên chi tiết rằng “cái dớp” Mỹ Đình đã được xóa bỏ, bởi ĐT Việt Nam trước đó đã đánh bại Philippines ở bán kết - lần đầu tiên tại vòng knock-out. Thế nên, khả năng giành chức vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò Park Hang Seo là rất sáng.

Sports Seoul tin ràng ĐT Việt Nam sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2018

Trong khi đó, thay vì dùng nhiều mỹ từ để tán dương HLV Park Hang-seo thì webstie News.joins.com lại tỏ ra rất bất ngờ trong cách sắp xếp đội hình xuất phát của vị thuyền trưởng bên phía tuyển Việt Nam.

"Không nhiều người hình dung HLV Park Hang-seo lại sử dụng Hà Đức Chinh ở vị trí tiền đạo thay cho Anh Đức – tiền đạo tốt nhất của Việt Nam hay – cầu thủ vốn rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia.

HLV Park Hang-seo cũng gây bất ngờ khi lựa chọn Huy Hùng đá chính ở tuyến giữa bởi trước đó, cầu thủ này chỉ sắm vai là nhân tố dự bị".

Sau khi thuật lại những diễn biến chính của trận đấu, tờ báo Hàn Quốc cho rằng ở trận lượt về, HLV Park Hang-seo cần có một số phương án điều chỉnh so trận lượt đi để hoàn thành mục tiêu không để thua và lên ngôi vô địch.

"HLV Park Hang-seo đã khá mạo hiểm khi sử dụng sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công tại Bukit Jalil. Nhưng ở trận lượt về trên sân nhà, Việt Nam cần có những toan tính cẩn trọng hơn để đảm bảo không thua. Tỷ số hòa 0-0 hoặc 1-1 cũng là đủ để họ giành chức vô địch nên HLV Park khả năng sẽ có một số phương án điều chỉnh ở đội hình xuất phát".

Cuối cùng, tờ báo nổi tiếng Chosun lại chỉ ra điểm đáng lo ngại của đội tuyển Việt Nam, đó là khả năng tận dụng cơ hội còn chưa tốt.

"Việt Nam đã không thể tận dụng tối đa cơ hội của họ để đánh bại Malaysia, đặc biệt là trong hiệp 2. Đó là hiệp đấu mà Việt Nam tổ chức nhiều đợt phản công sắc bén và có những cơ hội rất rõ ràng nhưng các tiền đạo lại bỏ lỡ đáng tiếc".

Nhận định trước trận lượt về, tờ Chosun cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm lợi thế nhất định. Tuy nhiên, Việt Nam cần làm tốt hơn khâu dứt điểm so với trận lượt đi nếu không muốn bị đối thủ làm khó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news