Tin mới

Cán bộ công an ở Hà Nội cầm cố ô tô lấy tiền buôn ma túy

Thứ ba, 09/10/2018, 20:07 (GMT+7)

Bị cáo Nam giữ vai trò chính chính trong vụ án, anh ta thành khẩn khai báo đồng thời giúp cơ quan công an khám phá vụ án ma túy khác, đây được xem là tình tiết giạm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nam giữ vai trò chính chính trong vụ án, anh ta thành khẩn khai báo đồng thời giúp cơ quan công an khám phá vụ án ma túy khác, đây được xem là tình tiết giạm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đoàn Hải Nam - nguyên cán bộ Công an quận Hoàng Mai.

Ngày 9/10, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Đoàn Hải Nam (31 tuổi, ở Hà Nội), Lê Thị Thùy Dung (32 tuổi, ở Thái Nguyên), Nguyễn Bảo Cường (30 tuổi, ở Thái Nguyên), Nguyễn Thị Cẩm Nhung (46 tuổi, ở Hà Nội) và Đoàn Phương Duy (31 tuổi, ở Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong số các bị cáo nêu trên có Đoàn Hải Nam - nguyên là cán bộ công an, công tác tại Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 8/2017, Nhung gọi điện cho Dung báo có khách muốn mua "nửa chai to" ma túy đá tức 50 gam. 

Tuy nhiên, Dung cho rằng nửa chai to là 500 gam nên gọi điện cho Đoàn Hải Nam hỏi mua và được thông báo giá 53 triệu đồng/lạng.

Tối 7/8/2017, Nam lấy ô tô của mình cùng với Duy lên Thái Nguyên để mua ma túy từ một đối tượng tên Kiên (hiện chưa xác định lai lịch). 

Cả 2 thuê phòng tại một nhà nghỉ (ở TP .Thái Nguyên) rồi gọi Dung và Cường đến.

Cán bộ công an ở Hà Nội cầm cố ô tô lấy tiền buôn ma túy - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên xử.

Tại Thái Nguyên, Nam cầm cố ô tô của mình được 150 triệu đồng lấy vốn buôn ma túy và cùng Duy bắt taxi đi gặp Kiên.

Gặp nhau, Kiên giao bọc ma túy được ngụy trang như một hộp giấy ăn rồi tất cả cùng quay về nhà nghỉ để thử chất lượng. Sau đó, Nam đưa số hàng cấm cho Dung và Cường đem về Hà Nội.

Hôm sau, tại một con ngõ trên phố Thái Thịnh (quận Đống Đa), Dung hẹn gặp Nhung rồi cả 2 đưa ma túy cho người mua. Tuy nhiên, do chất lượng hàng không đạt yêu cầu nên bị khách trả lại.

Khi Dung và Cường thuê taxi để đưa ma túy trở lại Thái Nguyên thì bị Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) bắt giữ.

Đến ngày 9/8, Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Nam và hai người còn lại.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong được giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, bị cáo Đoàn Hải Nam giữ vai trò chính, anh ta thành khẩn khai báo. Đồng thời, giúp cơ quan công an khám phá vụ án ma túy khác, đây được xem là tình tiết giạm nhẹ hình phạt.

Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt Đoàn Hải Nam 18 năm tù, Nguyễn Thị Cẩm Nhung 19 năm tù, Lê Thị Thùy Dung 18 năm tù, Nguyễn Bảo Cường 17 năm 6 tháng tù, Đoàn Phương Duy 15 năm tù.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news