Tin mới

Cận cảnh bên trong nơi điều trị bệnh nhân MERS tại Hàn Quốc

Thứ hai, 15/06/2015, 08:30 (GMT+7)

Người bệnh MERS được điều trị trong phòng áp lực âm ở tòa nhà hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của bệnh viện tại Trung tâm Y tế Seoul. Tại đây, có 3 lớp cửa ngăn giữa người bệnh với bên ngoài, bác sĩ trang bị đồ bảo hộ khi tiếp xúc bệnh nhân.

Người bệnh MERS được điều trị trong phòng áp lực âm ở tòa nhà hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của bệnh viện tại Trung tâm Y tế Seoul. Tại đây, có 3 lớp cửa ngăn giữa người bệnh với bên ngoài, bác sĩ trang bị đồ bảo hộ khi tiếp xúc bệnh nhân.

[mecloud]siRvSKg8rv[/mecloud]Theo tin mới nhất, một trong những bệnh viện lớn và uy tín nhất ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc - Bệnh viện Samsung, đã giới hạn một số hoạt động sau khi virút của dịch bệnh Hội chứng Hô hấp Trung Ðông, hay MERS, lây nhiễm trong bệnh viện này.

Chủ tịch của Bệnh viện Samsung, ông Song Jae-hoon phát biểu tại một cuộc họp báo trên truyền hình hôm Chủ nhật rằng bệnh viện tạm ngưng hoạt động tất cả các khoa giải phẫu không mang tính cấp cứu, và không nhận thêm bệnh nhân mới.  

Bệnh Mers làm xáo trộn cuộc sống của người dân Hàn Quốc

Ông nói thân nhân không được vào bệnh viện thăm bệnh nhân, và đến ngày 24 tháng này, ông sẽ loan báo quyết định liệu các hoạt động tạm ngưng này sẽ tiếp tục hay không.

WHO cho biết, tính ngày 13/6, WHO công bố tổng số người nhiễm MERS-CoV tại Hàn Quốc là 138 người, trong đó có thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Hàn Quốc lên 14 người. Hiện tại, nước này có 3.680 người cách ly, trong đó có 3.453 người được cách ly tại nhà, 227 được theo dõi và cách ly tại các cơ sở y tế.


Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news