Tin mới

Cận cảnh bệnh viện dã chiến chống Covid-19 sắp xây dựng tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 01/08/2020, 08:44 (GMT+7)

Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng được chọn làm nơi xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Tại phiên họp thường kỳ ngày 30/7, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, khẩn trương ban hành Chỉ thị của UBND thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, Thường trực Thành ủy đã  chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Đà Nẵng quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn. Ảnh: Nhân dân

Sau khi nhận chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, ban lãnh đạo Cung thể thao Tiên Sơn đã dọn dẹp các trang thết bị để bàn giao toàn bộ trung tâm cho sở y tế lập bệnh viện dã chiến. Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, cung thể thao này được đàu tư hiện đại, nằm tương đối tách biệt khỏi các khu dân cư và được coi là địa điểm lý tưởng để thành lập bệnh viện dã chiến.

Cung thể thao hình vỏ sò là công trình văn hóa thể thao điểm nhấn của Đà Nẵng hoàn thành năm 2010. Ảnh: Zingnews

Cung thể thao Tiên Sơn được dọn dẹp, gỡ bỏ một số hạng mục để bàn giao mặt bằng cho UBND TP Đà Nẵng xây bệnh viện da chiến. Ảnh: PLO

Đoàn khảo sát của TP Đà Nẵng khảo sát khả năng xây dựng bệnh viện dã chiến sáng 31/7. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo ghi nhận của Zingnews, cung thê thao có diện tích 94.000 m2, gồm 3 tầng. Phần mặt bằng sân thi đấu bên trong rộng 2.400m2 cộng với diện tích các hành lang, các khán đài (sau cải tạo) có thể bố trí hàng ngàn giường bệnh.

Theo dự kiến, sau khi hoàn thành, bệnh viện dã chiến này sẽ là nơi cách ly, điều trị cho 2.000 bệnh nhân nghi mắc Covid-19. Ảnh: Zingnews

Khán đài khoảng 7.000 chỗ ngồi. Một số hạng mục trên khán đài có thể được gỡ bỏ đẻ lắp đặt thêm buồng bệnh và phương tiện y tế. Ảnh: PLO

Tầng dưới cùng của cung thể thao. Với diện tích 2.400 m2 thì đây là nơi lý tưởng để phân luồng, đưa đón bệnh nhân, đảm bảo điều kiện cách ly và điều trị .Ảnh: Zingnews

Ông Ngô Trường Thọ, Giám đốc Trung tâm Thể thao Đà Nẵng cho biết hệ thống chiếu sáng, điện nước tại Cung thể thao Tiên Sơn đều hiện đại, đảm bảo cho việc khám và chữa bệnh. Trong điều kiện thi công gấp rút, nơi này sẽ có thể tiếp nhận bệnh nhân sau 4 ngày xây dựng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Đà Nẵng