Tin mới

Cận cảnh đẳng cấp máy bay Triều Tiên đổi bằng mỏ vàng

Thứ bảy, 07/06/2014, 08:20 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cận cảnh những hình ảnh những chiếc máy bay Tu-204 mà Triều Tiên khao khát đánh đổi bằng mỏ vàng.

 

 

(Tinmoi.vn) Cận cảnh những hình ảnh những chiếc máy bay Tu-204 mà Triều Tiên khao khát đánh đổi bằng mỏ vàng.

Mới đây, Bình Nhưỡng đã đưa ra yêu cầu hấp dẫn khi mời các công ty khai khoáng của Nga vào khai thác vàng tại quốc gia này, đổi lại Nga sẽ trao 1 số máy bay Tu-204 đã qua sử dụng cho Triều Tiên.

 

Tupolev Tu-204 là một máy bay chở khách tầm trung hai động cơ của Nga sản xuất năm 1989 nhằm thay thế cho loại máy bay phản lực ba động cơ tầm trung Tupolev Tu-154.

 

Hiện Ulianovsk tại Nga là nhà máy chính chuyên đóng các loại máy bay Tu-204. Sự ra đời của Tu-204 đánh dấu sự cạnh tranh lớn với hãng Boeing của Mỹ, cụ thể Tu-204 được sánh ngang với dòng Boeing 757.

 

Tu-204 được thiết kế hiện đại với các biến thể chở khách, chở hàng, hỗn hợp và cả phiên bản có thể chuyển đổi nhanh chóng. Đặc điểm của chiếc máy bay này là chi phí hoạt động thấp, tiếng ồn thấp, và tiêu thụ nhiên liệu ít.

 

Máy bay sử dụng linh hoạt 2 động cơ Aviadvigatel PS-90 hay Rolls Royce RB.211. Tu-204 có khả năng chở 212 hành khách cùng phi hành đoàn.

 

Máy bay có khả năng đạt tốc độ 900 km/h, tầm hoạt động trung bình khoảng 6.500 km. Tốc độ tiết kiệm nhiên liệu từ 810-850 km/h.

 

Buồng lái dành cho 2 phi công và thêm 1 thợ máy đối với máy bay chở hàng.

 

Cabin hạng thường và thương gia đều được sử dụng loại ghế cải tiến mới đem lại sự thoải mái cho khách hàng. Tất cả ghế đều được bọc da sang trọng.

 

Hiện nay có nhiều quốc gia đang đưa Tu-204 vào khai thác gồm có Nga, Triều Tiên, Trung Quốc, Ai Cập, Cu Ba... và một số nước khác.

 

Hãng Air Koryo của Triều Tiên hiện đang sở hữu 2 chiếc máy bay loại này do Nga cung cấp phục vụ cho mục đích dân sự chở khách.

Quỳnh Hoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: may bay