Tin mới

Cận cảnh loài cây có độc tố giết người khi chạm vào

Thứ năm, 25/02/2016, 10:09 (GMT+7)

Cây manchineel là loài thực vật nguy hiểm nhất hành tinh, chỉ cần đứng gần hoặc chạm vào chúng con người có thể bị chết, nhựa của chúng được thổ dân châu Mỹ tẩm vào cung tên để săn bắt.

Cây manchineel là loài thực vật nguy hiểm nhất hành tinh, chỉ cần đứng gần hoặc chạm vào chúng con người có thể bị chết, nhựa của chúng được thổ dân châu Mỹ tẩm vào cung tên để săn bắt.

[mecloud]qpB2eY4c0O[/mecloud]

Manchineel là loài thực vật có hoa thuộc họ cây đại kích, mỗi cây cao khoảng 15 mét, vỏ màu xám, lá xanh mướt, hoa nhỏ màu xanh lục và quả giống quả táo.

Quả manchineel được biết đến với biệt danh "quả táo nhỏ của tử thần". Ảnh Internet

Loài cây này có thể gây tổn hại cho sức khỏe, chỉ cần đứng dưới tán cây khi trời mưa sẽ khiến da bạn bị bỏng rộp. Khói cây manchineel sẽ gây mù lòa nếu nó bay vào mắt của bạn hoặc gây các vấn đề về phổi nếu bạn hút phải nó.

Những vùng có loài cây manchineel sinh trưởng buộc phải đặt biển cảnh báo mọi người không nên đến gần chúng. Ảnh Internet

Ăn quả manchineel sẽ để lại các vết bỏng và phồng giộp trong miệng của bạn, đồng thời khiến cổ họng của bạn sưng phồng và tắc nghẹt, gây khó nuốt, khó thở và thậm chí tử vong.

Chúng có nguồn gốc tự nhiên ở các khu vực nhiệt đới châu Mỹ và được tìm thấy ở các vùng Caribbe, bang Florida của Mỹ, Bahamas, Mexico, vùng Trung Mỹ cũng như miền bắc Nam Mỹ.

Các thổ dân vùng Caribbe và châu Mỹ không chỉ dùng nhựa manchineel để tẩm độc cho cung tên, trói tù binh vào thân cây manchineel để khiến họ chết đau đớn.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news