Tin mới

Cận cảnh loài rắn độc gấp 300 lần hổ mang bành đủ giết 100 người

Thứ ba, 29/12/2015, 15:31 (GMT+7)

"Rắn dữ" (Fierce Snake) là loài rắn độc nhất trên mặt đất, chúng có nọc độc gấp 300 lần loài hổ mang bành, vì vậy chúng là nỗi ám ảnh của người dân  Australia.

"Rắn dữ" (Fierce Snake) là loài rắn độc nhất trên mặt đất, chúng có nọc độc gấp 300 lần loài hổ mang bành, vì vậy chúng là nỗi ám ảnh của người dân  Australia.

[mecloud]OLyqTRF4OS[/mecloud]

(video Youtube)

Xem thêm: Cận cảnh loài rắn có nọc độc đủ giết chết 1000 người

[mecloud]ozVbNn3NhH[/mecloud]

Fierce Snake còn được biết đến là “Taipan nội địa” (có tên khoa học: Oxyuranus microlepidotus). Chúng là loài bò sát thuộc họ Rắn hổ ((Elapidae) có nguồn gốc từ Australia.

Loài rắn Taipan nội địa. Ảnh: gardenofeaden.blogspot.com.

Lượng nọc độc tối đa của một vết cắn 110mg, đủ để giết chết 100 người hay 250.000 con chuột. Chúng có khả năng giết chết một người lớn chỉ trong 45 phút kể từ sau khi bị cắn.

Mức độ độc của nọc rắn này gấp 10 lần rắn chuông Mojave và 50 lần rắn hổ mang thường.

Chúng có thể thay đổi từ màu đen sậm, nâu sáng, xanh lá cây tùy theo mùa.

Mùa đông Taipan chuyển màu nâu. Ảnh Wikipedia

Mùa hè Taipan đổi màu ô liu. Ảnh Wikipedia

Tuy nhiên, rắn Taipan nội địa không phải là loài tấn công và con người hiếm khi gặp chúng trong tự nhiên.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: rắn dữ Fierce Snake