Tin mới

Cận cảnh loài tôm "bất tử" luộc 450 độ C không chết

Thứ sáu, 09/10/2015, 16:58 (GMT+7)

Loài tôm Rimicaris hybisae sống thành đàn quanh miệng núi lửa và có thể sống ở nhiệt độ khoảng 450 độ C.

Loài tôm Rimicaris hybisae sống thành đàn quanh miệng núi lửa và có thể sống ở nhiệt độ khoảng 450 độ C.

[mecloud]HuHGNDnIhi[/mecloud]

Rimicaris hybisae là một loài tôm sống ở vùng đáy biển vùng quần đảo Cayman thuộc Anh, ở gần miệng núi lửa cực sâu dưới đáy biển Caribe và có liên hệ với loài tôm Rimicaris exoculata.

Rimicaris hybisae là loại tôm "bất tử". Ảnh Daily Mail

Chúng sống ở độ sâu dưới 5.000 m, trong một khe nứt dưới đáy biển nơi có một ngọn núi lửa được biết tới với tên gọi là "Khói đen" vẫn đang phun các dòng nước nóng vào đại dương. Chúng có thể sinh sống nơi nhiệt độ nước có thể lên tới 450 °C một môi trường có nhiệt độ nước cao gấp 4,5 lần nhiệt độ nước sôi mà không bị nấu chín.

Ảnh Daily Mail

Phát hiện trên thuộc về nhóm nghiên cứu địa hóa học Đại dương của Trung tâm Hải dương học Quốc gia ở Southampton, Anh trong chuyến thám hiểm diễn ra vào tháng 4/2010.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news