Tin mới

Cận cảnh nấm "khổng lồ", sát thủ cây cối 2000 năm tuổi

Thứ bảy, 09/01/2016, 10:34 (GMT+7)

Nấm sát thủ 2000 năm tuổi - sinh vật sống lớn nhất thế giới còn được gọi là nấm mật ong (tên khoa học là Armillaria solidipes).

Nấm sát thủ 2000 năm tuổi - sinh vật sống lớn nhất thế giới còn được gọi là nấm mật ong (tên khoa học là Armillaria solidipes).

[mecloud] bJGmvE0i3d[/mecloud]

(video Tech Insider, sub Vnexpress)

Chúng phân bổ chủ yếu ở vùng rừng quốc gia Malheru tại bang Oreon. Cấu tạo chủ yếu từ sợi nấm dạng rễ mọc lan dưới đất. Khi sợi rễ gặp họ hàng cùng quan hệ gene, chúng sẽ dính lại với nhau, tại thành một thực thể đồng nhất. 

Đó là lý do tại sao loài nấm này được coi là một sinh vật sống - vì chúng phát triển từ các tế bào gene giống nhau.

Ước tính tuổi đời của chúng từ 2400 - 8650 năm. Bao phủ khu vực rộng khoảng 9,6 km2. Ước tính nặng khoảng 605 tấn. Các sợi rễ nấm có thể lan xa tới 3 mét trong lòng đất, phá hủy bộ rễ cây, ngăn không cho cây tiếp xúc với nước và dinh dưỡng. Nấm sinh trưởng trên vỏ cây sống và dần giết chết cây. Phần lứn khu vực loài nấm này sinh sống là những cây chết do bị nấm tiêu diệt.

Chỉ đến mùa thu, nấm mật ong mới lộ diện, trồi lên khỏi mặt đất và mọc thành từng cụm.

Dã Quỳ (ST)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news