Những loài động vật khổng lồ đến khó tin xuất hiện trên hành tinh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Rùa da
Rùa da là loài rùa biển lớn nhất. Ảnh: Internet |
Rùa da có tên khoa học là Dermochelys coriacea hay còn được gọi là rùa luýt.
Đây là loại rùa biển lớn nhất và là một trong những loài bò sát lớn thứ tư sau cá sấu.
Với chiều dài cơ thể trung bình từ 1,8 đến 2,2m, cân nặng từ 250 đến 700kg. Con lớn nhất được ghi nhận với chiều dài 3m và nặng đến 916kg. Chúng rất dễ phân biệt với những loài rùa biển khác hiện nay vì không có mang.
Rùa da không có răng mà chỉ có các điểm trên rìa cắt sắc nhọn thuộc môi trên với các gai mọc ngược trong họng giúp nó nhuốt thức ăn hiệu quả.
Sò tai tượng
Sò tai tượng có nguồn gốc từ các rạn san hô nông. Ảnh: Internet |
Sò tai tượng là loại thân mềm hai mảnh vỏ lớn nhất trên thế giới. Đây là một trong những loài sò lớn, có nguồn gốc từ các rạn san hô nông tại Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Ngoài ra sò tai tượng được tìm thấy nhiều ở ngoài khơi bờ biển Philippines.
Kỳ nhông khổng lồ
Kỳ nhông là một trong những loài động vật lưỡng cư lớn nhất hành tinh. Ảnh: Internet |
Kỳ nhông được coi là một trong những loài động vật lưỡng cư lớn nhất hành tinh và thường tập trung ở những hồ lớn tại Trung Quốc. Chúng thường sống tập trung tại những hang đá lớn và dưới các hang nước.
Giun đất Gippsland
Giun đất khổng lồ. Ảnh: Internet |
Là loài động vật sống ở vùng Đông Nam Australia, giun đất Gippsland có chiều dài từ 78cm với độ dày thân lên đến 2,5cm. Chúng thường ít khi bị phát hiện do sống chủ yếu bên dưới những hố sâu từ 0,9 đến 1,5m trong lòng đất
Cua nhện Nhật Bản
Cua nhện là loại cua khổng lồ thường sống ở vùng biển Thái Bình Dương. Ảnh: Internet |
Cua nhện Nhật Bản là loại cua khổng lồ thường sống ở vùng biển Thái Bình Dương. Đây là loại cua lớn nhất hiện nay tồn tại trên trái đất. Trong tiếng Nhật, chúng được gọi là loại cua chân cao.
Cua nhện Nhật Bản có chiều dài chân lớn nhất trong các động vật giáp xác, có thể có chiều dài chân lên đến 3,7m tính từ càng này đến càng kia.
Mực khổng lồ
Mực khổng lồ có kích thước khủng nhất hành tinh. Ảnh: Intenret |
Đây là loại mực được biết đến có kích thước khủng nhất hành tinh và thường sống ở vùng đại dương sâu ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương từ bờ biển Mexico qua Quần đảo Hawaii (Mỹ) tới Quần đảo Ogasawara (Nhật Bản).
Chúng có chiều dài cơ thể lên đến 13m (con cái) hoặc 10m đối với con đực. Loài mực này được cho khá hung dữ và thường tấn công những động vât khác nhau bao gồm cả ngư dân và thuyền của họ.
Xem thêm video tại đây: [mecloud]q7G7xw5hnV[/mecloud]
Minh Di (tổng hợp)