Tin mới

Cảnh sát hình sự Khánh Hòa lập Facebook tấn công tội phạm

Thứ ba, 19/04/2016, 10:33 (GMT+7)

Cảnh sát Hình sự Công an Khánh Hòa vừa ra mắt trang Facebook "Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa" cùng đường dây nóng thường trực để tiếp nhận thông tin phản ánh tình hình an ninh trật tự.

Cảnh sát Hình sự Công an Khánh Hòa vừa ra mắt trang Facebook "Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa" cùng đường dây nóng thường trực để tiếp nhận thông tin phản ánh tình hình an ninh trật tự.

Báo Tuổi trẻ, Thanh Niên, Vnexpress dẫn nguồn tin từ đại tá Trần Hữu Tượng - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức ra mắt trang “Cảnh sát hình sự Khánh Hòa” trên mạng xã hội Facebook, đồng thời đưa vào sử dụng số điện thoại đường dây nóng 0947.513.113.

Đây là hai trong nhiều kênh tiếp nhận thông tin về tình hình an ninh trật tự, thông tin tố giác tội phạm từ nhân dân của lực lượng cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa.

Ngoài ra, trang Facebook Cảnh sát hình sự Khánh Hòa còn là nơi cập nhật thông tin về an ninh trật tự, hướng dẫn các biện pháp nhằm hạn chế và phòng ngừa tội phạm, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm.

Trang Facebook Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa.

Người dân khi cần phản ảnh, thông tin cho cảnh sát hình sự có thể đăng tải trên dòng thời gian, nhắn tin qua Facebook hoặc điện thoại, nhắn tin vào đường dây nóng nêu trên bất kỳ thời điểm nào để lực lượng tiếp nhận, xử lý ngay.

"Tùy thuộc vào độ chính xác, mức độ vụ việc mà có mức thưởng khác nhau theo quy định của nghành để khuyến khích cộng đồng tham gia", đại tá Tượng cho biết.

Theo đại tá Tượng, lĩnh vực an ninh trật tự và các vấn đề về tội phạm… luôn được người dân Khánh Hòa quan tâm. Đơn vị luôn cắt cử trinh sát theo sát từng địa bàn nhưng có những sự việc xảy ra chưa nắm hết và cần đến sự giúp sức của cộng động.

"Facebook hay đường dây nóng trở thành cẩm nang của mỗi người, nên đơn vị quyết thành lập trang mạng để người dân hỗ trợ tố giác, đồng thời trấn áp tội phạm", đại tá Tượng nhận định.

Theo đó, chiều 18/4, trao đổi trên báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Như Toản, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau 4 ngày thiết lập trang “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa” trên mạng xã hội Facebook, công an tỉnh này đã tiếp nhận rất nhiều thông tin từ người dân phản ánh.

Trong đó, phần lớn là các thông tin liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường... Ngoài ra, người dân cũng phản ánh, góp ý nhiều vấn đề bức xúc khác.

Văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa là đơn vị được giao tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu. Những nội dung, vấn đề phản ánh liên quan đến lĩnh vực của phòng nghiệp vụ, đơn vị nào sẽ được phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Xem thêm video:

[mecloud]IaBrSIFbHO[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news