Tin mới

Cảnh sát nổ súng, bắt 30 con bạc tại trường gà trong vườn dừa

Thứ sáu, 09/01/2015, 09:51 (GMT+7)

Khi nhiều con bạc đang say sưa sát phạt nhau, trinh sát từ bốn phía bất ngờ nổ súng khống chế. Do địa hình nơi tổ chức đá gà hiểm trở nên các con bạc ngoan cố bỏ chạy nhiều hướng. Trinh sát đã khống chế, bắt được 30 người.

Khi nhiều con bạc đang say sưa sát phạt nhau, trinh sát từ bốn phía bất ngờ nổ súng khống chế. Do địa hình nơi tổ chức đá gà hiểm trở nên các con bạc ngoan cố bỏ chạy nhiều hướng. Trinh sát đã khống chế, bắt được 30 người.


Theo tin tức báo Thanh Niên, chiều 8/1, các trinh sát hình sự thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Gò Công Tây bất ngờ đột kích và nổ nhiều phát súng khống chế một trường gà được tổ chức trong vườn dừa thuộc xã Bình Nhì (Gò Công Tây), bắt giữ hơn 30 người đang đá gà ăn tiền.

Thông tin ban đầu, trường gà này do Lê Hữu Tâm (còn gọi là Nhã, 35 tuổi, ngụ xã Bình Nhì, Gò Công Tây) làm chủ.

Báo Người lao động thông tin thêm, khoảng 14h, khi nhiều con bạc đang say sưa sát phạt nhau, trinh sát từ bốn phía bất ngờ nổ súng khống chế. Do địa hình nơi tổ chức đá gà hiểm trở nên các con bạc ngoan cố bỏ chạy nhiều hướng. Trinh sát đã khống chế, bắt được 30 người.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ nhiều gà đá, cân, 11 xe gắn máy, nhiều điện thoại di động và 75 triệu đồng.

Các con bạc bị bắt tại trường gà - Ảnh: báo Người lao động

Công an bắt một biện chuyên làm trọng tài cho trường gà là Đồng Minh Tân (SN 1988, ngụ xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây). Các con bạc khai Tân đã tổ chức trường gà này khá lâu nhưng do có hệ thống cảnh giới từ xa rất nhiều nên công an khó bắt được.

Trước đó, cũng tại Tiền Giang, các trinh sát đã bao vây trường gà ở ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Theo báo Vietnamplus, Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vào lúc 15 giờ ngày 13/11/2014, các trinh sát đã bao vây trường gà ở ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Video tham khảo :Ông trùm xã hội đen xiết nợ con bạc trong rừng cao su:

Theo thông tin ban đầu, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 11 con gà đá, 50 chiếc xe gắn máy, hơn 268 triệu đồng tiền mặt, băng keo và 13 cặp cựa gà ...

Cơ quan công an đang tạm giữ 53 đối tượng tham gia sát phạt tại trường gà.

Đây là trường gà có quy mô lớn, do đối tượng Nguyễn Anh Vũ (tự là Giác), sinh năm 1980, ở phường 3, thị xã Gò Gông, làm chủ.

Nhiều năm qua, đối tượng này thường lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa các địa phương như Gò Công Tây, thị xã Gò Công và Gò Công Đông (Tiền Giang) để tổ chức đá gà với quy mô lớn.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news