Tin mới

Cảnh sát truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên cướp như phim hành động

Thứ hai, 30/05/2016, 11:12 (GMT+7)

Bị cảnh sát truy đuổi, 2 tên cướp rút dao chống trả, phóng xe tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, chúng còn liều lĩnh định cướp xe của người dân nhưng bị công an nổ súng trấn áp...

Bị cảnh sát truy đuổi, 2 tên cướp rút dao chống trả, phóng xe tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, chúng còn liều lĩnh định cướp xe của người dân nhưng bị công an nổ súng trấn áp...

Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, Dân trí, Tri thức trực tuyến, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Lê Hoàng Minh (38 tuổi, sống lang thang) và Thái Tống Thanh Hoà (21 tuổi, ngụ quận 1) để tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi trộm, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu trên báo An ninh thủ đô, chiều 19/5, nhóm trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 9, khi tuần tra địa bàn phát hiện Minh và Hòa đi trên 1 xe gắn máy, phía trước có 1 ba lô có dấu hiệu nghi vấn. Do đó nhóm trinh sát lập tức đeo bám theo.

2 đối tượng được cho là rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận 9, sau đó đột nhập 1 ngôi nhà ở khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, để trộm tài sản.

Một nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Tri thức trực tuyến

1 đối tượng cảnh giới bên ngoài, 1 đối tượng khác leo rào vào trong và sau đó vài phút leo ra, cùng đồng bọn tẩu thoát. Nhóm trinh sát vào cuộc truy bắt; tuy nhiên 2 đối tượng rút dao chống trả, phóng xe tẩu thoát.

Màn truy đuổi quyết liệt diễn ra. Quá trình đó, trinh sát đã ép, chặn đầu xe làm cả 2 té ngã, nhưng chúng vứt xe, tiếp tục chạy bộ thoát thân. 1 đối tượng rút dao quơ loạn xạ, nhưng bị trinh sát nổ súng, phối hợp cùng người dân bắt gọn.

1 đối tượng khác tháo chạy đến khu vực khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B, thì tiếp cận, rút dao khống chế 1 phụ nữ đang cùng 2 con nhỏ ngồi trên xe gắn máy nhằm mục đích cướp xe, dùng làm phương tiện tẩu thoát. Tuy nhiên trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tước đoạt hung khí, bắt giữ đối tượng này.

Theo thông tin trên báo Dân trí, khám xét chiếc balô của chúng, lực lượng Công an phát hiện bộ dụng cụ trộm cắp chuyên nghiệp gồm: Kềm cộng lực, tua - nơ - vít, hàng chục đầu đoản, cần lục giác, đồ nghề mở khoá các loại, dao găm… Cả 2 khai nhận với bộ dụng cụ này, chúng dễ dàng đột nhập nhà dân chỉ cần vài giây thao tác là vô hiệu bất cứ ổ khoá nào.

Được biết, đối tượng Minh được xác định là tội phạm nguy hiểm, có 3 tiền án về các hành vi trộm, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý và vừa mãn hạn tù 10 năm vào năm 2014.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]yydWbOjJI6[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news