Tin mới

Nhiều trường đại học tại Hà Nội thông báo cho sinh viên đi học lại sau Tết Nguyên đán

Thứ bảy, 22/01/2022, 19:30 (GMT+7)

ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Văn hóa Hà Nội và nhiều trường sẽ cho sinh viên tập trung trở lại để học trực tiếp.

Cập nhật lịch học của sinh viên mới nhất 63 tỉnh thành

Mới đây, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên tập trung trở lại học trực tiếp sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cụ thể:

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ kết quả tiêm vắc-xin của người học và tình hình thực tế để triển khai các công việc cho học sinh, sinh viên trở lại học tập trực tiếp từ học kỳ II năm học 2021-2022. Riêng đối với học sinh khối phổ thông sẽ thực hiện theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Đối với sinh viên, các trường có thể tổ chức tập trung mở rộng dần theo từng nhóm đối tượng, trước hết là sinh viên năm cuối, sinh viên cần hoàn thành chương trình để tốt nghiệp tập trung trước. Sau đó sẽ ưu tiên sinh viên các ngành đào tạo nhiều về thực hành rồi mở rộng toàn bộ sinh viên trở lại trường ngay từ đầu học kì II nếu điều kiện đảm bảo an toàn dịch của đơn vị cho phép.

Với người học thuộc diện cách ly tập trung (F0) hoặc sống ở vùng yêu cầu giãn cách không thể tập trung theo kế hoạch thì trường phải có kế hoạch dạy học bổ sung.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng dự kiến tuần thứ hai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 15/2) sẽ cho học sinh toàn trường sẽ trở lại học tập bình thường và thi kết thúc học kỳ I.

ĐH Mở Hà Nội sẽ học tập trung trực tiếp tại trường từ ngày 14/2. Nếu dịch diễn biến phức tạp thì trường sẽ tổ chức hoạt động linh hoạt, chuyển trực tiếp sang trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức trên.

ĐH Văn hóa Hà Nội cũng có thông báo cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/2 theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022.

Trước đó, ĐH Ngoại thương đã thông báo cho sinh viên trở lại trường học tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tại Hà Nội, sinh viên đại học chính quy các khóa K60, K57, sinh viên hình thức vừa làm vừa học, học viên sau đại học bắt đầu học tập trung từ ngày 16/2. Sinh viên đại học chính quy K58, K59, sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế đến trường từ ngày 1/3. Trong thời gian từ ngày 14/2 đến 28/2, sinh viên tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu từ đầu học kỳ.

Tại cơ sở Quảng Ninh, sinh viên, học viên các hình thức, trình độ đào tạo học tập trung từ ngày 16/2. 

Tại cơ sở II TP.HCM, sinh viên, học viên các loại hình, bậc đào tạo bắt đầu học trực tiếp từ ngày 21/2.

ĐH Thương mại học tập trực tuyến đến hết tháng 2.

Ảnh internet
Ảnh internet

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM thông báo sinh viên năm thứ nhất (khóa tuyển sinh 2021) dự kiến bắt đầu học lại từ ngày 7/2/2022. Sinh viên năm thứ hai, thứ ba và thứ tư học lại từ ngày 14/2/2022. 

Các trường trong hệ thống Đại học Quốc gia TP HCM sẽ triển khai học trực tiếp đồng loạt từ ngày 15/2.

Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) bắt đầu học kỳ II với hai hình thức học tập là đến trường học trực tiếp hoặc học trực tuyến tại nhà bắt đầu từ ngày 14/2. Sinh viên có quyền lựa chọn hình thức học tập theo mong muốn cá nhân dựa trên việc đáp ứng các yêu cầu tiêm vaccine; phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của trường.

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM thông báo từ ngày 14/2, các lớp thực hành/thí nghiệm ở Trường Đại học Công nghiệp TP HCM sẽ học tập theo hình thức tập trung tại trường. Đối với lớp lý thuyết, nhà trường quy định tùy thuộc đặc điểm môn học sẽ tổ chức kết hợp giảng dạy, học tập trực tiếp và trực tuyến (ưu tiên cho lớp của sinh viên năm cuối) hoặc toàn bộ trực tuyến.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM yêu cầu sinh viên quay lại học tập trung từ ngày 14/2. Theo đó, tất cả học phần được mở trong học kỳ II năm học 2021-2022 đều được giảng dạy với hình thức trực tiếp.

Xem thêm:

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news