Tin mới

Các địa phương cho học sinh đi học trực tiếp sau Tết Dương lịch

Chủ nhật, 02/01/2022, 08:54 (GMT+7)

\nSau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều địa phương đã có quyết định cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp tùy theo cấp độ dịch bệnh.

TP.HCM mới đây đã ra thông báo khẩn cho học sinh trở lại trường từ ngày 4/1/2022. Sở GD-ĐT thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục được dạy trực tiếp cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12. Riêng xã đảo Thạch An, Cần Giờ được dạy trực tiếp cho học sinh tất cả các khối từ 1-12.

Đồng Nai hiện đã có 92 trường tổ chức dạy và học trực tiếp với 26.800 học sinh (chiếm 93%) tới trường. Theo dự kiến, đến tháng 2/2022, tỉnh Đồng Nai sẽ cho học sinh tất cả các cấp quay trở lại trường học trực tiếp.

UBND TP.Biên Hòa vừa đề xuất kế hoạch cho học sinh đi học lại. Cụ thể, từ 3/1/2022 thí điểm cho học sinh lớp 9 tại trường THCS Thống Nhất và THCS Nguyễn Văn Trỗi đi học lại. 

Từ 10/1 cho các khối còn lại của 2 trường trở lại lớp; học sinh khối 12 các trường THPT, khối 9 các trường THCS, khối 5 các trường tiểu học, lớp lá các trường mầm non trên địa bàn trở lại trường. Đến 17/1 thì học sinh tất cả các khối đi học bình thường.

Các địa phương cho học sinh đi học trực tiếp sau Tết Dương lịch. Ảnh minh họa: Internet
Các địa phương cho học sinh đi học trực tiếp sau Tết Dương lịch. Ảnh minh họa: Internet

Bình Phước quyết định cho học sinh trở lại trường theo lộ trình tiêm vaccine. Từ 3/1/2022, các trường sẽ dạy trực tiếp cho học sinh khối 11 và 12 ở địa bàn có cấp độ dịch Covid-19 là 1 và 2.

Tiền Giang cho học sinh khối 9 và 12 quay trở lại học trực tiếp từ ngày 3/1/2022. Riêng huyện cù lao Tân Phú Đông được dạy trực tiếp khối 9, 10 và 12. Học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Sóc Trăng dự kiến cho các trường THPT dạy trực tiếp từ ngày 4/1/2022, trường THCS dạy lại từ ngày 10/1/2022, cấp tiểu học và mầm non từ ngày 14/2/2022.

Tỉnh Long An cho phép học sinh tiểu học và mầm non trở lại trường từ ngày 3/1/2022. Học sinh THPT trở lại trường từ ngày 6/12, THCS trở lại trường từ 20/12.

Trà Vinh đã thí điểm dạy học trực tiếp cho khối 9 và 12 tại các vùng dịch cấp độ 1 và 2 từ tháng 12/2021. Sau tết Dương lịch, tỉnh sẽ cho học sinh các khối 7, 8, 10 và 11 quay trở lại trường từ ngày 5/1/2022.

Vĩnh Phúc cho học sinh toàn TP. Vĩnh Yên quay lại học trực tiếp từ ngày 3/1/2022. 

Cần Thơ dự kiến cho học sinh trở lại trường sau Tết Âm lịch. Theo lộ trình, trong tuần đầu tiên sẽ là học sinh lớp 9 và lớp 12; tuần thứ hai sẽ là học sinh lớp 1, 2, 5 và những lớp còn lại của khối trung học; tuần thứ ba sẽ là học sinh khối mầm non và Trung tâm GDTX.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news