Tin mới

Cặp vợ chồng ở TP. HCM gắn nhãn mác thuốc ngoại giả để kiếm lời

Thứ bảy, 22/09/2018, 13:59 (GMT+7)

Hằng và Đồng mua tân dược sản xuất tại các cửa hàng ở TP. HCM, sau đó giao cho Tâm gỡ nhãn mác, bao bì, dán tem thuốc ngoại rồi bán ra thị trường.\n 

Hằng và Đồng mua tân dược sản xuất tại các cửa hàng ở TP. HCM, sau đó giao cho Tâm gỡ nhãn mác, bao bì, dán tem thuốc ngoại rồi bán ra thị trường.

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 21/9, Viện KSND TP. HCM đã truy tố bị can Trần Thị Minh Hằng (sinh năm 1962) Trần Hữu Đồng (sinh năm 1968, chồng Hằng), Trần Hữu Tâm (anh trai Đồng), Võ Văn Thao (cùng ở TP. HCM), Dương Hồng Sơn (Phú Yên), Nguyễn Đình Thanh (Bình Định) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2016, Hằng mua tân dược sản xuất tại các cửa hàng Dược phẩm và trang thiết bị y tế (quận 10). Tâm sẽ gỡ nhãn mác, bao bì, dán tem của thuốc ngoại, bán ra thị trường.

Trần Thị Minh Hằng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing)

Trong vụ án này, vợ chồng Hằng làm giả các loại thuốc bổ, giảm đau… Sau đó, giao cho Thanh, Sơn bán, hưởng chênh lệch 3.000 đồng/hộp.

Để có nhãn mác các loại tân dược ngoại, Hằng thuê Thao in ấn. Ngoài ra, Hằng còn bán thuốc giả cho một người tên Trường (không rõ lai lịch) ở Nam Định.

Ngày 20/9/2017, công an TP. HCM bắt quả tang Tâm đang chở 2 thùng chứa 230 hộp thuốc giả các thương hiệu đi giao cho Sơn.

Khám xét nhà Tâm, cảnh sát thu được 350 hộp thuốc giả nhãn hiệu thuốc giảm đau, kháng viêm, 253 kg bao bì giả các loại thuốc, số lượng lớn nguyên liệu, công cụ.

Theo Tri thức trực tuyến, ngày 5/10, công an TP. HCM đã khởi tố bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về tội Sản xuất thuốc, buôn bán hàng giả.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news