Tin mới

Cặp vợ chồng phải bỏ đi biệt xứ vì âm thanh bí ẩn dưới tầng hầm vào giữa đêm

Thứ tư, 22/07/2020, 10:47 (GMT+7)

Một cặp vợ chồng miền Tây xứ Wales đã phải bỏ trốn khỏi căn nhà của mình sau khi nghe thấy những tiếng la hét kỳ quái phát ra trong tầng hầm.

Tờ LB cho biết câu chuyện hy hữu này diễn ra tại Anh khi vào khoảng 6/2018, cặp vợ chồng là Alan và Christine Tait bất ngờ nghe được những tiếng động kỳ lạ vào giữa đêm trong chính ngôi nhà của họ.

Hình ảnh ngôi nhà của cặp vợ chồng nhà Alan và Christine Tait. Ảnh: LB

Ngôi nhà này của cặp đôi nằm gần một đường lớn ở Ammanford, Camarthenshire nhưng lại rẽ xuống một con hẻm nên không mấy ồn ào náo nhiệt.

Theo chia sẻ của Christine, lúc đầu hai vợ chồng nghe được tiếng nước xả ra rào rào sau đó là âm thanh của động cơ đang chạy.

>>> Xem thêm: Người đàn ông chết bí ẩn sau khi truy tìm kho báu từ bài thơ cổ

Kể từ khi đó, cặp vợ chồng thường xuyên nghe thấy và ghi âm lại được những tiếng động và âm thanh lạ và bí ẩn khắp nhà trong đó có âm thanh của dây xích, tiếng khởi động xe máy và tiếng la hét của nhiều người.

Ngôi nhà bị bỏ hoang cách đây 2 năm sau khi cặp vợ chồng phát hiện những tiếng động kỳ lạ bên dưới căn nhà. Ảnh: LB

Tiếng ồn này ngày càng rõ nét hơn trong đó có cả tiếng của đàn ông, phụ nữ và trẻ em được cho phát ra từ bên dưới của ngôi nhà.

Alan ngay sau đó đã đục khoảng 1,5 mét vào những bức tường của tầng hầm, đồng thời trang bị nhiều thiết bị ghi âm để khẳng định âm thanh mình nghe thấy là thật.

Cặp đôi tin rằng có một hoạt động bí ẩn nào đó bên dưới sàn nhà cũ của mình. Ảnh: Internet

Trong một bản ghi âm được Alan chia sẻ trên mạng, nhiều người thậm chí còn nghe được tiếng xe máy chạy, tiếng còi xe và còi báo động của cảnh sát.

>>>Xem thêm: Lời nguyền ở lăng mộ Thành Cát Tư Hãn và 4 bí ẩn chưa có lời giải

Không thể chịu đựng được và quá khiếp sợ, cả hai vợ chồng đã rời khỏi căn nhà của mình và đến sống tại phía Bắc của nước Anh ở ngôi nhà di động, tự lắp ghép và có thể di dời.

Cả hai cũng thường xuyên đi du lịch và nâng cao nhận thức về những gì mà họ vừa trải qua ở ngôi nhà cũ của mình.

Cả hai tin rằng có thể có một băng đảng tội phạm đang hoạt động ngầm bên dưới nhà bếp của họ.

>>> Xem thêm: Lời nguyền nghiệt ngã của lãnh chúa và cái chết của hàng triệu người

'Một số người ủng hộ quan điểm này đã liên lạc với chúng tôi. Một người thậm chí còn đến nhà tôi nhiều lần, đi quanh nhà nhiều giờ và ghi âm được những tiếng ồn tương tự. Sự khác biệt chính là tiếng ồn của máy trở nên êm hơn, nhưng bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng nói và cả tiếng la hét', Alan chia sẻ với truyền thông.

Cặp đôi đã đăng tải âm thanh ghi lại được trong căn nhà cũ lên mạng để mọi người cùng nghe. Ảnh: LB

Dù vậy, cả hai vợ chồng đều tin rằng đây không phải là những âm thanh có nguồn gốc tâm linh.

Mặc dù đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news