Tin mới

Cắt quần bệnh nhân khi cấp cứu, bác sỹ bị người nhà đòi bồi thường

Thứ hai, 25/09/2017, 10:30 (GMT+7)

Người cha đã đòi các bác sỹ phải bồi thường vì đã cắt quần con trai ông khi tiến hành cấp cứu. Sự việc hi hữu này xảy ra tại một bệnh viện ở Vũ Hán (Trung Quốc) khiến nhiều người xôn xao.

Người cha đã đòi các bác sỹ phải bồi thường vì đã cắt quần con trai ông khi tiến hành cấp cứu. Sự việc hi hữu này xảy ra tại một bệnh viện ở Vũ Hán (Trung Quốc) khiến nhiều người xôn xao.

Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Shanghaiist

Shanghaiist đưa tin, vào ngày 11/9, một bệnh nhân nam tên Li được đưa vào bệnh viện ở Vũ Hán để cấp cứu.

Khi đưa tới, bệnh nhân đã mất ý thức do tắc nghẽn mạch phổi, tình trạng khá nghiêm trọng và có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Tại viện, các bác sĩ phải cắt chiếc quần chật hẹp của Li để thuận tiện cho việc cấp cứu và đã cứu sống chàng trai. Tuy nhiên, cha của Li sau đó đến bệnh viện và yêu cầu trả cho gia đình ông 1.500 nhân dân tệ (tương đương năm triệu đồng).

Các bác sỹ đang cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Shanghaiist

Sau đó, bác sĩ đã trả cho người cha này 1.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 3.5 triệu đồng).

Sự việc mới đây được phát tán lên mạng xã hội Weibo. Cộng đồng mạng Trung Quốc đã chỉ trích thậm tệ người cha của Li. Số đông gọi bác sĩ này là thánh nhân, còn gọi phụ huynh kia là rẻ rách hay rác rưởi. Mọi người cho rằng việc cấp cứu là quan trọng hơn mọi thứ và bác sĩ có thể cắt chiếc quần của bệnh nhân nếu cần thiết khi cấp cứu.

Quỳnh Chi (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news