Tin mới

Cây đại thụ ca trù đất Bắc Nguyễn Thị Chúc qua đời

Thứ hai, 07/04/2014, 16:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc - cây đại thụ ca trù đất Bắc đã qua đời do tuổi cao sức yếu vào sáng 7/4 tại nhà riêng (Hoài Đức, Hà Nội).

 

(Tinmoi.vn) Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc - cây đại thụ ca trù đất Bắc đã qua đời do tuổi cao sức yếu vào sáng 7/4 tại nhà riêng (Hoài Đức, Hà Nội).

Ca nương Nguyễn Thị Chúc do tuổi cao sức yếu, chống chọi với căn bệnh suy thận, nghệ nhân Chúc đã qua đời lúc 5h sáng, hưởng thọ 85 tuổi.

Cây đại thụ ca trù đất Bắc Nguyễn Thị Chúc qua đời

Cây đại thụ ca trù đất Bắc Nguyễn Thị Chúc (ở giữa) qua đời

Nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Chúc sinh năm 1930 trong một gia đình có truyền thống ca trù tại Khâm Thiên (Hà Nội). Bà bắt đầu học ca trù từ năm chín tuổi và bắt đầu biểu diễn ca trù từ năm 12 tuổi ở quán hát ca trù của gia đình. Năm 20 tuổi nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc về Hoài Đức sinh sống, sau này khi nhà nước có chủ trương phục hồi ca trù nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc đã tham gia giảng dạy ca trù ở Nhạc viện Hà Nội, truyền dạy ca trù cho con cháu và được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian vào năm 2005.

Từ khoảng năm 1950, nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Chúc chuyển về thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) và gắn bó với mảnh đất này cho tới những giây phút cuối đời.

Theo tin tức, lễ đưa tang nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Chúc sẽ diễn ra vào ngày 9/4 tại Hoài Đức, Hà Nội.

T.H

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Nguyễn Thị Chúc