Tin mới

CĐV Malaysia rục rịch bán đồ kiếm tiền sang Việt Nam xem chung kết AFF Cup

Thứ hai, 10/12/2018, 09:21 (GMT+7)

Rất nhiều CĐV của Malaysia đã phải bán đi những đồ vật có giá trị của họ để được thưởng thức trận đối đầu đỉnh cao với tuyển Việt Nam.

Rất nhiều CĐV của Malaysia đã phải bán đi những đồ vật có giá trị của họ để được thưởng thức trận đối đầu đỉnh cao với tuyển Việt Nam.

Theo Trí Thức Trẻ, ngoài tiền vé máy bay, các khoản chi phí khác như ăn ở cũng sẽ tiêu tốn một khoản tiền không hề nhỏ. Chính vì vậy, nhiều nguời đã tìm mọi cách để “huy động vốn” sang Việt Nam mà cách hữu dụng nhất chính là rao bán các mặt hàng trên mạng xã hội để kiếm thêm tiền.

"Ai đó mua hộ tôi đôi giày này với! Tôi cần tiền để đến Hà Nội", tài khoản Twitter ZulKiri chia sẻ.

Các mặt hàng rao bán khá phong phú từ giày dép, quần áo, khăn cổ vũ,… và thậm chí là phương tiện di chuyển hàng ngày, dụng cụ kiếm cơm của mình.

Theo trang Fox Sports tính toán, một chuyến đi của CĐV Malaysia tới Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà có thể tiêu tốn ít nhất 1.000 MYR (gần 6 triệu đồng). Tuy nhiên, chi phí này vẫn chưa bao gồm vé vào sân và những chi phí phát sinh khác.

"Lúc này tôi chỉ cần tiền đến Hà Nội. Cần thanh lý đôi Adidas Forest Hills, xin hãy mặc cả thoải mái", tài khoản ApitMazian tuyên bố.

Các mặt hàng rao bán rất đa dạng: giày, dép, quần áo, dụng cụ làm tóc,... Một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt của Malaysia thậm chí còn bán đi phương tiện di chuyển của mình để thêm tiền tới Hà Nội.

Bán xe lấy tiền sang Hà Nội xem bóng đá

Trong khi đó, tại Malaysia, người hâm mộ nước này cũng khổ sở để kiếm tấm vé vào sân. Theo Zing, lúc 9h30 hôm 8/12, Liên đoàn bóng đá Malaysia bán thêm vé trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển nước này và Việt Nam. Tuy vậy, chỉ ít phút sau, 10.000 vé đã được bán sạch.

Vé bán hết quá nhanh khiến nhiều cổ động viên Malaysia không thể sở hữu cho mình tấm vé nói trên. Thậm chí, có trường hợp một cổ động viên vì quá bức xúc nên đã trình báo lên cơ quan cảnh sát về vấn đề này.

Sáng 9/12, chủ nhà Malaysia bắt đầu bán 40.000 vé trực tiếp tại sân Bukit Jalil và một số điểm lân cận. Hàng nghìn người đã xếp hàng ở đây từ chiều 8/12 để mua vé. Ảnh: Zing.vn

Một bức ảnh chụp lại tờ trình báo của cổ động viên này (che phần tên) đã được chia sẻ lên mạng xã hội ở Malaysia. Trong đó có đoạn: "Tôi nộp tờ trình này lên cảnh sát để các cuộc điều tra có thể được thực hiện, qua đó tìm hiểu xem có yếu tố gian lận nào trong việc bán những tấm vé này hay không".

Nỗi bức xúc của cổ động viên nói trên không hiếm gặp tại Malaysia. Rất nhiều fan bóng đá tại đây không thể sở hữu những tấm vé vào sân và đều thể hiện sự thất vọng trên mạng xã hội.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news