Tin mới

"Cha con đi biển bị Trung Quốc lấy hết tài sản, đánh đập, gia đình con lo lắm"

Thứ hai, 09/06/2014, 15:27 (GMT+7)

Trong chương trình "Tổ quốc nhìn từ biển", tại đầu cầu Lý Sơn, mới chỉ 10 tuổi nhưng những chia sẻ của bé Dương Thị Xuân Trường, con gái ngư dân Dương Ngọc Giàu, ở thôn Đông, xã An Hải, người gần 20 năm bám biển Hoàng Sa, hàng chục lần bị TQ tấn công cướp tài sản tại Hoàng Sa, khiến khán giả rưng rưng. “Ông nội con nói Hoàng Sa, Trường Sa là vườn cây, ao cá của người Lý Sơn. Cha con đi biển bị Trung Quốc lấy hết tài sản, đánh đập rất cực khổ nên con muốn làm Cảnh sát biển để ra biển bảo vệ cha con, các chú, các bác đánh bắt cá”, Xuân Trường nói.

Trong chương trình "Tổ quốc nhìn từ biển", tại đầu cầu Lý Sơn, mới chỉ 10 tuổi nhưng những chia sẻ của bé Dương Thị Xuân Trường, con gái ngư dân Dương Ngọc Giàu, ở thôn Đông, xã An Hải, người gần 20 năm bám biển Hoàng Sa, hàng chục lần bị TQ tấn công cướp tài sản tại Hoàng Sa, khiến khán giả rưng rưng. “Ông nội con nói Hoàng Sa, Trường Sa là vườn cây, ao cá của người Lý Sơn. Cha con đi biển bị Trung Quốc lấy hết tài sản, đánh đập rất cực khổ nên con muốn làm Cảnh sát biển để ra biển bảo vệ cha con, các chú, các bác đánh bắt cá”, Xuân Trường nói.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news