Tin mới

Chân dung “cẩu tặc” dùng súng bắn điện trộm gần 50 con chó

Thứ bảy, 25/07/2015, 10:20 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, tên trộm 27 tuổi khai nhận thường mang súng điện về vùng nông thôn ở thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) để trộm chó.

Tại cơ quan điều tra, tên trộm 27 tuổi khai nhận thường mang súng điện về vùng nông thôn ở thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) để trộm chó.

Ngày 25/7, cơ quan Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương, cho biết đã tạm giữ hình sự nghi can Trần Vĩnh Lập (27 tuổi, ngụ Cà Mau) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lập bị bát giữ và khai nhận đã thực hiện thường xuyên hành vi trộm chó bằng súng điện - Ảnh: Phùng Sơn

Tin tức từ cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 24/7, trong quá trình tuần tra, cơ quan Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát đã phát hiện đối tượng Lập chở theo 3 con chó đã chết trong tình trạng bị bắn bằng súng điện. Lực lượng chức năng đã yêu cầu Lập về cơ quan điều tra để làm rõ.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, tại cơ quan điều tra, tên trộm 27 tuổi khai nhận thường mang súng điện về vùng nông thôn ở thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) để trộm chó.

Trước khi bị công an bắt giữ, người này trộm gần 50 con chó, đưa đến các lò mổ bán lấy tiền tiêu xài.

Khám xét nơi ở của Lập, công an thu giữ 1 súng bắn điện, 2 bình ắc quy và kích điện.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: súng bắn điện