Tin mới

Chân dung kẻ hại đời nữ sinh lớp 11 giữa ban ngày

Thứ hai, 13/06/2016, 14:00 (GMT+7)

B. đang chơi điện tử trong phòng trọ thì bất ngờ bị 1 đối tượng cầm dao xông vào khống chế và hiếp dâm. Theo lời kể của bị hại, hung thủ khoảng 30 tuổi, cao to, mặc quần short.

B. đang chơi điện tử trong phòng trọ thì bất ngờ bị 1 đối tượng cầm dao xông vào khống chế và hiếp dâm. Theo lời kể của bị hại, hung thủ khoảng 30 tuổi, cao to, mặc quần short.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh Công an nhân dân

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 11 ở Đà Nẵng bị cưỡng hiếp, Ttheo lời kể của bị hại, hung thủ khoảng 30 tuổi, cao to, mặc quần short. Khi rà soát các đối tượng trên địa bàn, Công an đã xác định Huỳnh Bá Tâm là người nghi vấn nhất.

Ngày 13/6, Công an Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt Huỳnh Bá Tâm (31 tuổi, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm, tờ Dân trí đưa tin.

Trước đó, chiều ngày 11/6, Công an phường Hòa Cường Bắc nhận được trình báo của em B. (16 tuổi, nữ sinh lớp 11) về việc bị hiếp dâm tại phòng trọ trên đường Tiểu La (P. Hòa Cường Bắc).

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 15h cùng ngày, B. đang chơi điện tử trong phòng trọ thì bất ngờ bị 1 đối tượng cầm dao xông vào khống chế và hiếp dâm.

Sau một thời gian rà soát, cơ quan công an đã triệu tập Tâm lên làm việc. Khi bị triệu tập lên làm việc, Tâm đã khai nhận hành vi phạm đội. Đối tượng này cho biết xem phim "đen" quá nhiều nên khi thấy em B. ở nhà 1 mình đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật, theo Công an nhân dân.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news