Tin mới

'Cháy hàng' khẩu trang và nước rửa tay, các hiệu thuốc đồng loạt treo biển không bán

Thứ sáu, 31/01/2020, 16:42 (GMT+7)

Sức tiêu thụ khẩu trang và nước rửa tay đang khiến 2 mặt hàng này trở nên vô cùng khan hiếm tại các hiệu thuốc.

Tình hình dịch bệnh virus Corona đang có những diễn biến ngày một phức tạp, biến thị trường khẩu trang và nước rửa tay trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ảnh: Internet

Khẩu trang y tế đang trở thành món hàng bán chạy nhất trong thời điểm này. Giá cả của khẩu trang thay đổi từng giờ, thậm chí nhảy lên gấp 5 lần so nhu cầu sử dụng quá lớn. Ảnh: Tiền Phong

Cung không đủ cầu, rất nhiều hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội đã phải treo biển "Hết khẩu trang và nước rửa tay khô". Ảnh: Internet

Nhiều quầy thuốc chủ động treo biển để khách hàng không mất thời gian vào hỏi rồi lại ra về tay trắng. Ảnh: Internet

Tình trạng khẩu trang "cháy hàng" đang bị nghi ngờ do nhiều người đầu cơ để đẩy giá thị trường lên cao rồi bán ra. Trước tình hình đó, Bộ Y Tế sẽ xử phạt nặng với tình trạng "găm hàng" khẩu trang y tế trong những ngày này. Ảnh: Internet

Tại chợ thuốc lớn nhất Miền Bắc ở toà nhà Hapulico, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, nhiều người đã đổ xô để mua các hộp khẩu trang. Do lượng tiêu thụ khẩu trang quá lớn nên nhiều cửa hàng đồng loạt treo biển hết hàng. Ảnh: Internet

Theo những người dân đến mua khẩu trang cho biết, nếu mua ở ngoài các tiệm thuốc giá từ 200.000 đồng - 300.000 đồng/hộp thì tại đây bán đúng giá niêm yết chỉ 17.000 đồng/hộp nên tôi tranh thủ đến mua. Ảnh: Internet

Cơn sốt khẩu trang sẽ còn tiếp tục diễn biến nóng hơn trong những ngày tới khi dịch bệnh đang cho thấy dấu hiệu bùng phát, đặc biệt khi trong điều kiện thời tiết giá rét của miền Bắc. Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news