Tin mới

Tăng giá khẩu trang giữa tâm 'bão' virus Corona, hiệu thuốc bị phạt 10 tỷ đồng

Thứ sáu, 31/01/2020, 15:01 (GMT+7)

Trong khi giá niêm yết một hộp khẩu trang 3M là 143 nhân dân tệ (tương đương 477.000 đồng), một chủ tiệm thuốc đã nâng giá hộp khẩu trang này lên 850 nhân dân tệ (tương đương 2.800.000 đồng).

Theo Straitstimes, một cửa hàng kinh doanh dược phẩm Jimin Kangtai ở Bắc Kinh bị cơ quan quản lý thị trường bắt quả tang tăng giá khẩu trang 3M lên gấp 6 lần so với giá bán trực tuyến trước sự bùng phát của Corona virus.

Cụ thể, chủ tiệm thuốc đã nâng giá một hộp khẩu trang 3M lên 850 nhân dân tệ (tương đương 2.800.000 đồng). Trong khi giá niêm yết một hộp khẩu trang 3M là 143 nhân dân tệ (tương đương 477.000 đồng).

Sau khi phát hiện, cơ quan quản lý yêu cầu cửa hàng hoàn lại tiền cho nững người đã mua, đồng thời ra quyết định phạt cơ sở kinh doanh trên số tiền 3 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 10 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, phần lớn khách hàng đến nhà thuốc đều hỏi mua khẩu trang 3M (8822) do Nhật Bản sản xuất nhưng nhiều nhà thuốc không đáp ứng được vì thiếu hàng, một số nhà thuốc treo biển bán khẩu trang 3M N95 (9001) do Trung Quốc sản xuất.

Trước sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, dù chưa biết khẩu trang nào có tác dụng phòng ngừa hiệu quả nhất nhưng tại các hiệu thuốc ở Việt Nam lượng người hỏi mua đã tăng đột biến. Điều này khiến giá các loại khẩu trang tăng phi mã, thậm chí nhiều cửa hàng đã thông báo 'cháy hàng'.

Tại một số địa phương trên Việt Nam, đã xảy ra các hiện tượng thu gom, tăng giá bất hợp lý trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng cho việc phòng bệnh trong đó chủ yếu là khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế.

Theo khảo sát tại một số hiệu thuốc trên phố Vũ Trọng Phụng, 1 hộp khẩu trang 3M có giá 18.000 – 20.000 đồng thì nay tăng lên 50.000 đồng. Khẩu trang y tế trang bị lớp than hoạt tính dùng 1 lần thường được bán với giá 2.000 đồng/chiếc nay tăng lên 5.000 đồng/chiếc, nếu tính theo hộp trước đây chỉ với giá 30.000 - 40.000 đồng/hộp nay đã tăng tới 80.000 - 120.000 đồng/hộp. Các loại khẩu trang sợi hoạt tính khác như Kissy, Kari Bon,… cũng đồng loạt tăng 10.000 - 20.000 đồng/chiếc, hiện được bán với giá từ 30.000 - 60.000 đồng/chiếc.

Để bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyên người dân đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

Các bác sĩ khẳng định người dân bình thường chỉ cần đeo khẩu trang y tế, không cần tới khẩu trang chuyên dụng, hoặc có nhiều yêu cầu tính năng quá cao.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news