Tin mới

Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nhận được báo cháy, khách đóng cửa hát tiếp

Thứ năm, 08/09/2022, 11:31 (GMT+7)

Tại cuộc họp báo thông tin vụ cháy quán karaoke An Phú, cơ quan chức năng cho biết nhiều khách vẫn đóng cửa hát khi được báo cháy.

Theo thông tin từ báo Vnexpress, Tuổi trẻ, Thanh niên, sáng 8/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy quán karaoke An Phú làm 33 người chết. Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng cho biết lực lượng cứu hộ dù được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nhưng vì đám cháy quá nóng nên cứ vào 5 phút lại phải nhào ra. Ông Dũng cho biết khi xuống đến hiện trường mới thấy dù đám cháy dập tắt sớm nhưng công tác cứu hộ và tìm kiếm người rất khó khăn. Sắp tới, tỉnh Bình Dương sẽ tập trung vào việc xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Ông Mai Hùng Dũng (áo trắng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương chủ trì họp báo. Ảnh: Báo Nông nghiệp
Ông Mai Hùng Dũng (áo trắng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương chủ trì họp báo. Ảnh: Báo Nông nghiệp

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã nêu một số nguyên nhân khiến vụ cháy thiệt lại lớn về người. Cụ thể, các nạn nhân có tâm lý hoảng loạn, việc phát hiện và chữa cháy, thoát nạn ban đầu lúng túng, khách hát chủ quan.

Ông Điệp cho biết khi khói bốc lên ở phòng 303 thì 4 người trong phòng đã chạy ra ngoài hô hoán. Nhân viên của quán cũng đã chạy tới các phòng thông báo cho khách, dùng bình chữa cháy để dập lửa.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết khi nhân viên đi loan tin cháy, nhiều khách hát còn chủ quan, đóng cửa phòng lại hát tiếp. Khi hát, nhiều khách đã không còn tỉnh táo. Có phòng khi quản lý gõ cửa báo cháy, kêu gọi mọi người chạy ra lối thoát hiểm còn kéo nhân viên vào phòng đóng cửa lại. Theo ông Quyên, ngay khi nhận được báo cháy, nếu khách nhanh chóng thoát ra thì thiệt hại sẽ đỡ hơn.

Từ trái sang: Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; ông Mai Hùng Dũng - phó chủ tịch thường trực tỉnh Bình Dương; bà Trương Thị Bích Hạnh - trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, chủ trì họp báo. Ảnh: Công lý & Xã hộii
Từ trái sang: Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; ông Mai Hùng Dũng - phó chủ tịch thường trực tỉnh Bình Dương; bà Trương Thị Bích Hạnh - trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, chủ trì họp báo. Ảnh: Công lý & Xã hộii

Nói về trách nhiệm của cơ quan quản lý, ông Trịnh Ngọc Quyên cho biết hầu hết cơ sở kinh doanh karaoke, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh và lực lượng phòng cháy, chữa cháy của quận, huyện, TP đều tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ cơ sở, đội ngũ quản lý, nhân viên phục vụ về quy chuẩn, quy trình phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, do tâm lý hoảng loạn nên việc thực hiện quy trình phòng cháy, chữa cháy có hạn chế. Bản thân quán karaoke An Phú có lối thang bộ đi lên, đi xuống và thoát hiểm. Muốn xác định chính xác quán có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hay không phải chờ kết quả khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: PNO
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: PNO

Thông tin thêm, đại tá Nguyễn Thanh Điệp cho biết vụ cháy đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường nghiêm ngặt, chặt chẽ để xác định nguyên nhân. Theo lời khai của các nạn nhân và nhận định của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nguyên nhân nhiều khả năng là do chập điện.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đã chỉ đạo  Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sớm khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự về “tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news