Tin mới

Chế thuốc súng trong chòi rẫy, 4 người bị thương nặng

Thứ bảy, 01/11/2014, 09:07 (GMT+7)

Khi đang chế thuốc súng trong chòi rẫy ở thôn Tân Lập, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) thì phát nổ khiến ít nhất 4 người bị thương nặng.

Khi đang chế thuốc súng trong chòi rẫy ở thôn Tân Lập, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) thì phát nổ khiến ít nhất 4 người bị thương nặng.


Vụ việc xảy ra khoảng 9h ngày 31/10 tại thôn Tân Lập, xã Nam Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông). 4 nạn nhân trong vụ nổ được xác định đều trú tại thôn thôn Đắk Prí, xã Nam Nung gồm Đặng Chòi Kiêm (34 tuổi), Đặng Mùi Nái (30 tuổi), Hoàng Sành Lìn (25 tuổi) và Phùng Kìm Hin (31 tuổi).

Nạn nhân tại bệnh viện - Ảnh: Dân Việt

Theo ông Trần Đăng Ánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, 4 nạn nhân đều là người dân tộc Dao, khi cả 4 người đang chế thuốc súng trong chòi rẫy ở thôn Tân Lập thì phát nổ gây thương tích.

Bác sĩ Y Tương Niê cho hay, khoảng 19h ngày 31/10 khoa Cấp cứu của bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ nổ thuốc súng được chuyển từ bệnh viện huyện Krông Nô lên, cả 4 nạn nhân đều trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, nạn nhân Kiêm và Hin được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật vết thương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Krông Nô điều tra, làm rõ.

Theo Cự Giải (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news