Tin mới

Chen nhau nhận quần áo miễn phí, 23 người Bangladesh tử vong

Thứ sáu, 10/07/2015, 15:44 (GMT+7)

Nghe tin chủ nhà máy phát quần áo miễn phí ở thành phố Mymensingh, miền Bắc Bangladesh, hơn 1.500 người đã chen nhau vào cổng, dẫn đến vụ giẫm đạp khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Nghe tin chủ nhà máy phát quần áo miễn phí ở thành phố Mymensingh, miền Bắc Bangladesh, hơn 1.500 người đã chen nhau vào cổng, dẫn đến vụ giẫm đạp khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Mymensingh, miền bắc Bangladesh. BBC dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết đã bắt giữ bảy người, trong đó có chủ nhà máy sau vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 4g45 sáng nay 10-7 giờ địa phương (5g45 sáng theo giờ VN), hơn 1.500 người đã tập trung bên ngoài cổng 1 công ty sản xuất thuốc lá để nhận quần áo miễn phí. Do quá nhiều người tranh nhau lao tới để lấy quần áo nên vụ giẫm đạp thương tâm đã xảy ra...

Hiện trường vụ việc.

Cảnh sát cho biết giẫm đạp đã xảy ra khi mọi người tranh nhau vào cổng nhà máy. Đến nay đã có ít nhất 23 người được xác nhận thiệt mạng cùng 50 người khác bị thương.

"Cho tới nay, chúng tôi đã tìm được 23 thi thể. Hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ nghèo",  Moinul Haque, Cảnh sát trưởng thành phố Mymensingh nói.

Kamrul Islam, một sĩ quan cấp cao tại một sở cảnh sát gần nhà máy cho biết, con số thương vong có thể tiếp tục tăng.

[mecloud]V7qws3Kgbg[/mecloud]

Video nạn nhân vụ giẫm đạp được đưa đến bệnh viện

Được biết, trong tháng lễ Ramadan, nhiều công ty, cá nhân thường tổ chức các hoạt động Từ thiện nhằm giúp đỡ những người khó khăn.

Trước đây, những vụ việc tương tự cũng đã từng xảy ra, gây ra thiệt hại nặng nề về người và của.

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nhà máy