Tin mới

Chết não 2 tháng, mẹ vẫn sinh con khỏe mạnh

Thứ hai, 25/04/2016, 17:21 (GMT+7)

Một bà mẹ người Ba Lan mắc u não từ 10 năm trước, và chết não khi đang mang thai ở tuần thứ 17 của thai kỳ. Các bác sĩ đã quyết định duy trì sự sống tối thiểu cho người mẹ và sau 55 ngày em bé đã ra đời khỏe mạnh.

Một bà mẹ người Ba Lan mắc u não từ 10 năm trước, và chết não khi đang mang thai ở tuần thứ 17 của thai kỳ. Các bác sĩ đã quyết định duy trì sự sống tối thiểu cho người mẹ và sau 55 ngày em bé đã ra đời khỏe mạnh.

Em bé may mắn có tên là Wojtus ra đời với cân nặng 0,99kg và được điều trị tích cực tại bệnh viên ở  Warsaw, Ba Lan.

Bé Wojtus được chăm sóc đặc biệt sau khi được mổ sinh từ người mẹ bị chết não. Ảnh Daily Mail

Mẹ của Wojtus mắc u não cách đây 10 năm nhưng không phẫu thuật mà sống chung với khối u. Sau 10 năm khi cô đang mang thai ở tuần 17 thì bất ngờ ngã khụy và được chuyển đến bệnh viện đại học Wroclaw, Ba Lan trong tình trạng chết não.

Các bác sĩ đã quyết định duy trì các cơ quan trong cơ thể cô hoạt động ở mức tối thiểu để giúp Wojtus chào đời an toàn. Bệnh nhân được nối với máy thở, ăn qua ống xông và được truyền thuốc để tránh nhiễm trùng và hạ huyết áp.

Nhờ sự chăm sóc tận tình và tiến bộ của y khoa hiện đại, Wojtus đã được nuôi dưỡng khỏe mạnh và em xuất viện khi đã hơn 3kg.

Đây là trường hợp đầu tiên ở Ba Lan một điều kì lạ như vậy được thực hiện.

Xem thêm:

[mecloud]sLZIuyHNXr[/mecloud]

Dã Quỳ (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news