Tin mới

Chi hơn 600 triệu để làm "đám cưới ma" cho con trai

Thứ ba, 17/05/2016, 09:26 (GMT+7)

Một gia đình tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bỏ ra 180.000 nhân dân tệ để tổ chức đám cưới cho người con trai quá cố của mình vì lo sợ sẽ bị nguyền rủa. 

Một gia đình tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bỏ ra 180.000 nhân dân tệ để tổ chức đám cưới cho người con trai quá cố của mình vì lo sợ sẽ bị nguyền rủa. 

Tờ Daily Sun đưa tin cho biết một gia đình tại Sơn Tây, Trung Quốc đã chi ra một khoản tiền 180.000 nhân dân tệ tương đương với hơn 600 triệu đồng để tổ chức "đám cưới ma" cho con trai đã khuất của mình.

"Đám cưới ma" là hình thức khá phổ biến ở những vùng nông thôn tại Trung Quốc. Ảnh: Daily Sun

Theo đó gia đình này đã dùng số tiền để mua xác chết của phụ nữ để làm cô dâu.  Theo quan niệm tại đây, gia đình lo lắng sẽ bị nguyền rủa vì con trai của họ qua đời khi chưa kết hôn.

Đây là quan niệm cũ lâu đời ở một số vùng nông thôn tại Trung Quốc.  Gia đình đã được giảm giá khi mua lại thi thể cô gái vừa qua đời trong làng. Điều này cũng có lợi cho gia đình cô gái vì cô này mới mất và chưa có nơi để chôn cất.  

"Đám cưới ma" là một hình thức khá phổ biến ở những vùng nông thôn tại Trung Quốc. Tại đây, nhiều người xem đó là nghi lễ bắt buộc tìm "vợ" cho con. 

Tuy nhiên, tình trạng này đã làm gia tăng số lượng vụ án liên quan đến xâm phạm tử thi. 

Trước đó, vào năm 2011, một người đàn ông đã bị bắt về tội giết vợ sau đó rao bán để làm cô dâu xác chết. 

Minh Di (theo Daily Sun)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news