Tin mới

Chiến lược đánh IS mới của Mỹ "gây thêm đau khổ cho người Trung Đông”

Thứ ba, 26/01/2016, 14:15 (GMT+7)

Đồng chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 1985, Tiến sĩ Helen Caldicott nói rằng chiến lược mới đưa bộ binh trở lại Trung Đông của Mỹ để đánh lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS sẽ chỉ làm gia tăng bãi lầy đau khổ mà sự can thiệp của Mỹ vào khu vực này trước đó đã gây ra.

Đồng chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 1985, Tiến sĩ Helen Caldicott nói rằng chiến lược mới đưa bộ binh trở lại Trung Đông của Mỹ để đánh lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS sẽ chỉ làm gia tăng bãi lầy đau khổ mà sự can thiệp của Mỹ vào khu vực này trước đó đã gây ra.

Quân đội Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: AP

Đài Sputnik dẫn lời bà Caldicott cho biết: "Khi đưa thêm quân tới - Lầu Năm Góc nói là nối lại sự can thiệp quân sự trực tiếp - là hèn hạ và sẽ gây ra thêm nhiều chết chóc, thêm nhiều người tị nạn, nhiều trẻ em bị tổn thương và chắc chắn là nhiều khủng bố hơn".

Ngày 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố các đơn vị của Sư đoan Không vận 101, thuộc Quân đội Mỹ sẽ được triển khai lại tới Iraq để hỗ trợ cho cuộc chiến chiếm lại Mosul của quân đội Iraq và phá hủy căn cứ nòng cốt của IS.

Bà Caldicott đã chỉ ra rằng chiến lược mới này rơi vào mô hình tác chiến trên mặt đất đã tồn tại trong một thời gian dài của Mỹ, hỗ trợ các cuộc không kích ở các nước trên khắp Trung Đông, tạo ra điều kiện cho sự độc ác, tuyệt vọng hoàn toàn.

"Bãi lầy đau khổ của con người đặt ra tại khu vực Trung Đông do Mỹ can thiệp gần như không thể miêu tả được", bà nói.

Bà Caldicott lập luận rằng sự can thiệp lặp đi lặp lại của Mỹ đối với khu vực này trong 1/4 thế kỷ qua cũng liên tục làm trầm trọng thêm cuộc xung đột cũ và khuấy đảo những cuộc xung đột mới ở nơi mà chúng chưa từng tồn tại trước đó. Chiến lược mới này sẽ chẳng mang lại những kết quả khác biệt.

"Hận thù từ xưa được nhen nhóm ở nơi từng có hòa bình và sự hài hòa tương đối giữa các tộc người, tôn giáo khác nhau", bà nói.

Bà Helen Caldicott là một bác sĩ người Australia và là một trong những nhà hoạt động chống hạt nhân hàng đầu thế giới trong hơn 40 năm. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn: "The New Nuclear Danger: George W. Bush’s Military Industrial Complex". Viện Smithsonian từng xướng tên bà Caldicott là một trong phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

[mecloud]ZtGR9VxKcN[/mecloud]

Bảo Linh (theo Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news