Tin mới

Chồng đánh vợ, hành hung hai anh vợ vì cảm thấy... mất mặt

Thứ hai, 02/03/2015, 09:01 (GMT+7)

Đang nhậu bị vơ gọi về, thấy mất mặt, Phương lấy ống bơm xe đạp đánh mạnh vào đầu khiến vợ bị ngã. Sau khi hai anh của vợ đến tìm để nói chuyện thì Phương đâm gục tại chỗ.

Đang nhậu bị vơ gọi về, thấy mất mặt, Phương lấy ống bơm xe đạp đánh mạnh vào đầu khiến vợ bị ngã. Sau khi hai anh của vợ đến tìm để nói chuyện thì Phương đâm gục tại chỗ.


 

Tin từc từ tờ Người lao động cho biết, hôm qua (1/3) Công an huyện Bì Đốp (Bình Định) cho biết, cơ quan này đang lập hồ sơ điều tra vụ “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Lê Phương (SN 1983, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp).

Cụ thể, vào trưa 26/2, vợ Phương là chị Phan Thị Ngọc Nh. (SN 1994) qua nhà hàng xóm gọi chồng về ăn cơm nhưng Phương đang nhậu nên không về dẫn tới vợ chồng cãi nhau.

Thấy mất mặt trước bạn nhậu, Phương lấy ống bơm xe đạp đánh mạnh vào đầu chị Nh., sau đó liên tiếp tát khiến chị Nh. ngã.

Sau khi trở về, Nh. về nhà mẹ ruột kể lại sự việc. Nóng ruột, hai anh ruột của chị Nh. là anh Phan Văn Q. (SN 1981) và anh Phan Văn T. (SN 1989) đã đi tìm Phương để hỏi chuyện. Bị anh T. tát, Phương chạy về nhà gọi em ruột là Nguyễn Lê Hoàng (SN 1985) quay lại, chém liên tiếp vào người T.

Sau khi anh T. bỏ chạy, anh em Phương quay sang chém anh Q. gục tại chỗ.

Ngay lập tức, cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị một nhát chém ngay mạng sườn, anh Q. bị chém vỡ xương chấn thủy, sụp đầu sườn và 1 nhát chém ở bả vai. Sau khi phẫu thuật, cả hai qua cơn nguy kịch.

Phương từng có tiền án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, cũng có trường hợp tương tự do mâu thuẫn khi đang nhậu khiến 1 người tử vong.

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang thụ lý điều tra bà Phạm Thị Min (47 tuổi), ngụ xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Phạm Văn N (48 tuổi, chồng bà Min).

Theo đó, vào chiều 13/10, khi bà Min đang nhậu ở nhà ông Phạm Văn K'Lot (cùng ở xã Ba Xa) thì ông Phạm Văn N cầm rìu đến gọi bà phụ ông chặt cây để làm nhà. Bà Min say sưa uống rượu không về khiến ông Nó bực mình chạy về nhà đem sổ vay ngân hàng đến cho bà Min thấy để biết "lo làm ăn" trả nợ.

Bà Min hậm hực bỏ về nhưng một lát sau lại cầm một cái liềm quay lại, đe dọa sẽ cắt cổ chồng nhưng bị mọi người giật lấy cái liềm. Bà Min tiếp tục về nhà lấy một con dao tự chế quay lại, đuổi theo và đâm vào tim ông N làm ông chết tại chỗ.

Mọi thông tin pháp luật xã hội sẽ được cập nhật liên tục đến độc giả.

Tiểu Hoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news