Tin mới

Chồng đánh vợ mang thai 3 tháng tử vong

Thứ ba, 24/10/2017, 11:21 (GMT+7)

Sau khi đi uống rượu về, do có mâu thuẫn từ trước với vợ nên A Siên đã lấy khúc gỗ đánh chị Y Đum dẫn đến tử vong.

Sau khi đi uống rượu về, do có mâu thuẫn từ trước với vợ nên A Siên đã lấy khúc gỗ đánh chị Y Đum dẫn đến tử vong.

Theo Công lý và Công an Kon Tum, ông an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa bàn giao đối tượng A Siên (SN 1974, HKTT tại làng Đắk Lanh, xã Măng Bút, huyện Kon Plông) cho Công an huyện Tu Mơ Rông tiếp tục điều tra, xử lý về việc gây ra cái chết của chị Y Đum (SN 1976, vợ của A Siên).

Đối tượng A Siên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công lý.

Thông tin ban đầu, tối 16/10, sau khi uống rượu say trở về nhà, A Siên gặp chị Y Đum ở nhà đầm của làng Đắk Lanh, xã Măng Bút, huyện Kon Plông.

 Do hai vợ chồng có mâu thuẫn nên A Siên đã lấy khúc gỗ đánh Y Đum khiến bà loạng choạng ngã nằm xuống đất. Thấy vậy A Siên bỏ đi.

Sáng ngày 17/10, người dân phát hiện chị Y Đum đã chết nên báo công an.

Qua kết quả trưng cầu giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Kon Tum cho thấy nạn nhân chết do bị đa chấn thương bởi tác động của ngoại lực dẫn đến tử vong, nạn nhân là phụ nữ đang mang thai khoảng 3 tháng.

Quá trình điều tra, Công an phát hiện A Siên (chồng của Y Đum) có dấu hiệu bất thường, tuy nhiên đối tượng bất hợp tác và không thừa nhận gây ra cái chết của vợ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an đã khiến A Siên phải thừa nhận hành vi đánh vợ dẫn đến tử vong.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news