Tin mới

Chống đối quy định giãn cách xã hội, cả gia đình lao vào khiến 4 cán bộ công an bị thương

Thứ năm, 06/08/2020, 17:47 (GMT+7)

Cả gia đình chống đối quy định giãn cách xã hội lao vào tấn công khiến 4 cán bộ công an bị thương.

Theo tin tức trên VTC News, Tuổi trẻ, ngày 6/8, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, xử lý vụ việc nhóm người tấn công lực lượng công an  tại phường Hòa Hiệp Nam.

Theo thông tin ban đầu, 16h30 ngày 4/8, UBND phường Hòa Hiệp Nam chỉ đạo tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 gồm ông Phạm Phước Dũng, Lê Kim Chính, Nguyễn Thương (Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị), ông Mai Tấn Vinh (Tiểu đội trưởng Dân quân tự về) đến xử lý công trình xây dựng trái phép tại tổ 4 (đường Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam).

>> Xem thêm: Người trúng Jackpot hơn 108 tỉ kín như bưng trong ngày đi nhận giải

Tổ công tác vận động gia đình ông Nguyễn Văn Hướng (64 tuổi) tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm nhưng vợ chồng ông Hướng có lời lẽ xúc phạm, chống đối, không thực hiện.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản xử lý nhưng xét thấy tình hình phức tạp nên xin ý kiến lãnh đạo UBND phường hỗ trợ lực lượng.

Vợ ông Hướng vác gạch tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. (Ảnh: cắt từ clip)

Công an phường cử 3 cán bộ gồm thượng úy Trần Quốc Huy, trung úy Lê Đức Thành Tâm, trung úy Phạm Viết Tiến đến hỗ trợ, giải thích, vận động nhưng hộ ông Hướng không chấp hành.

Lực lượng chức năng buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm thì gia đình ông Hướng gồm ông Hướng, vợ Nguyễn Thị Chiến, con trai Nguyễn Văn Cường và 3 nam thanh niên phụ hồ chửi bới, vác gạch đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Hậu quả là 3 chiến sĩ công an và ông Nguyễn Thương (đội kiểm tra quy tắc phường) bị thương tích, sưng nề nhiều nơi.

Trước tình thế này, công an phường phải tăng cường lực lượng đến hiện trường khống chế nhóm người trên, đưa về trụ sở làm việc.

>> Xem thêm: Chân dung 'Hot girl xăm trổ' Đào Chile bị Phú Lê 'dạy dỗ': Cuộc đời đầy nước mắt

Theo báo cáo của UBND phường Hòa Hiệp Nam, bước đầu xác định gia đình ông Hướng vi phạm các lỗi: Xây dựng công trình vi phạm đường dây thông tin tín hiệu đường sắt; Tái phạm lần 2 (sáng 4/8/2020 đã xử lý); Vi phạm Công văn số 1141/UBND-BQLDA ngày 31/7/2020 về việc dừng triển khai thi công tất cả các công trình xây dựng để phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 và có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news