Tin mới

Chồng giết vợ, giấu thi thể dưới hầm cầu lĩnh án chung thân

Thứ ba, 24/10/2017, 15:45 (GMT+7)

Do ghen tuông, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi cự, bị vợ dùng gậy gỗ đâm trúng vào đầu, Hoàng đã giật gậy gỗ từ tay chị Thuần rồi dùng vật này đánh chị tử vong.

Do ghen tuông, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi cự, bị vợ dùng gậy gỗ đâm trúng vào đầu, Hoàng đã giật gậy gỗ từ tay chị Thuần rồi dùng vật này đánh chị tử vong.

Theo Người lao động, Tri Thức Trực Tuyến và Tuổi Trẻ, ngày 24/10, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trung Hoàng (37 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) án chung thân về tội Giết người.

Nguyễn Trung Hoàng tại phiên xử lưu động. Ảnh: Người lao động.

Nạn nhân là chị Phan Thị Thuần (35 tuổi, vợ Hoàng).

Theo cáo trạng, Hoàng và chị Thuần sống chung với nhau như vợ chồng và có một con chung.

Khoảng 20 giờ ngày 20/8/2012, chị Thuần về nhà đón con trai để sang nhà ngoại ăn giỗ thì hai vợ chồngxảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Lúc này chị Thuần có dùng ly thủy tinh ném nhưng Hoàng né được, sau đó dùng cây tràm đuổi đánh Hoàng. Hoàng giựt lại được cây tràm đánh mạnh vào đầu vợ, làm chị này tử vong.

Khi biết vợ tử vong, Hoàng dùng búa đục nền nhà vệ sinh rồi bỏ thi thể vợ xuống hầm cầu phi tang. Sau đó, Hoàng đã tung tin vợ mình bỏ đi theo người khác.

Ngày 17/3/2017, do nghi ngờ về sự mất tích của chị Thuần nên gia đình chị tố giác Hoàng đến  cơ quan điều tra.

Đến ngày 10/5/2017, Hoàng đến cơ quan công an, thừa nhận hết hành vi phạm tội của mình.

Qua khám nghiệm, công anphát hiện một bộ xương người cùng với một số vật chứng như dép, liềm, đục, quần áo là tang vật mà Hoàng đã thủ tiêu cùng với thi thể vợ dưới hầm bồn cầu.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an