Tin mới

Chồng trộm bò, xẻ thịt cho vợ mang đi bán còn hối lộ công an

Thứ bảy, 17/01/2015, 09:02 (GMT+7)

Khiêm dắt trộm một con bò nặng khoảng 100 kg đưa về khu rẫy gần nhà mổ thịt. Sau đó báo cho vợ mang bao tải đến bỏ toàn bộ thịt vào chở về nhà. Sau khi mang thịt về, Hằng mang hơn 15 kg thịt bò ra bán cho một quán phở được hơn 2 triệu đồng.

Khiêm dắt trộm một con bò nặng khoảng 100 kg đưa về khu rẫy gần nhà mổ thịt. Sau đó báo cho vợ mang bao tải đến bỏ toàn bộ thịt vào chở về nhà. Sau khi mang thịt về, Hằng mang hơn 15 kg thịt bò ra bán cho một quán phở được hơn 2 triệu đồng.


Theo tin tức báo Infonet, sáng ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã có bản kết luận điều tra, và chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Lê Đình Khiêm (SN 1979), trú tại thôn 6, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức về hành vi trộm cắp tài sản, và Trịnh Thị Hằng ( SN 1978, vợ Khiêm) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 16/10, Khiêm lẻn vào địa điểm thường xuyên cột bò của gia đình anh Điểu Lý (SN 1985, trú cùng thôn), và tháo dây thừng rồi dắt trộm một con bò nặng khoảng 100kg đến khu vực rẫy nhà xẻ thịt. Sau đó, gọi cho Hằng mang bao tải chở toàn bộ số thịt bò về nhà. Các bộ phận còn lại như, đầu, xương to và toàn bộ nội tạng Khiêm để lại hiện trường.

Lê Đình Khiêm - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến sự việc, theo báo Dân Trí, sáng ngày 17/10, Hằng chở khoảng 15 kg thịt bò đem đi bán cho 1 cửa hàng bán phở trên địa bàn xã Đắk Buk So (huyện Tuy Đức) với số tiền hơn 2 triệu đồng, còn số thịt dư không bán được vợ chồng Khiêm vứt xuống giếng hoang nhằm phi tang.

Vụ việc nhanh chóng được Công an xã Quảng Tâm phối hợp với Công an huyện Tuy Đức phát giác. Tuy nhiên, sau khi bị triệu tập lên cơ quan công an, Khiêm đã có hành vi đưa hối lộ bằng tiền và xe máy cho trưởng công an xã Quảng Tâm, nhưng hành vi này nhanh chóng bị phản đối.

Video tham khảo :Những màn trộm cắp xe máy táo tợn ở Việt Nam:

Không hối lộ được, Khiêm lại quanh co không chịu nhận tội, nhưng bằng các chứng cứ xác đáng không thể chối bỏ mà lực lượng chức năng cung cấp, lúc này Khiêm mới chịu nhận tội.

Hiện sự việc được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news