Tin mới

Thông tin mới vụ nữ chủ tịch Hội Phụ nữ xã 'quan hệ bất chính' với chủ tịch xã tại trụ sở

Thứ bảy, 25/06/2022, 14:15 (GMT+7)

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ ở Thanh Hóa đã bị cách chức sau khi bị bắt quả tang "không mảnh vải che thân" với chủ tịch xã này tại trụ sở.

Theo tin tức từ Vietnamnet, Đảng ủy xã Thành Mỹ cho biết  bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức do có quan hệ bất chính với ông Trương Văn G., Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ ngay tại trụ sở.

Thông tin mới vụ nữ chủ tịch Hội Phụ nữ xã 'quan hệ bất chính' với chủ tịch xã tại trụ sở. Ảnh internet
Thông tin mới vụ nữ chủ tịch Hội Phụ nữ xã 'quan hệ bất chính' với chủ tịch xã tại trụ sở. Ảnh internet

Trước đó, người dân tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xôn xao trước thông tin Chủ tịch xã Thành Mỹ Trương Văn G. "tòm tem" với bà H. hiện là Chủ tịch Hội phụ nữ xã. Sự việc "gian gian díu díu mập mờ" này xảy ra ngay tại trụ sở làm việc thì người chồng của bà H. ập vào bắt quả tang, quay clip. Thời điểm bị bắt quả tang, ông G. và bà Hà đang ở trong một phòng, trên người "không mảnh vải che thân".

Sau đó, chồng bà H. đã làm đơn tố cáo, gửi bằng chứng tới các cấp lãnh đạo của huyện.

Tin tức từ Tiền Phong cho hay, huyện ủy Thạch Thành đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc và xác định ông G. và bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa cơ sở.

Ông Trương Văn G. và bà Trương Thị Hà sau đó đã bị khai trừ ra khỏi Đảng. Sau đó, huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) cũng đã cách chức Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ đối với ông Trương Văn G. Theo đó, ông G. bị kỉ luật cách chức do vi phạm các quy định về văn hoá nơi công sở, vi phạm đạo đức lối sống. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Thanh Hóa