Tin mới

Chú mèo nổi tiếng thế giới đã qua đời

Thứ tư, 16/09/2015, 15:30 (GMT+7)

Chú mèo Whiskey nổi tiếng vì tuổi thọ đáng kinh ngạc của mình đã qua đời ở tuổi 30 vào tuần trước.

Chú mèo Whiskey nổi tiếng vì tuổi thọ đáng kinh ngạc của mình đã qua đời ở tuổi 30 vào tuần trước.

Chú mèo Whiskey ra đời vào 1.8.1985 và nổi tiếng khắp thế giới với tuổi thọ đáng kinh ngạc của mình. Chủ của Whiskey , Lorraine Arnott năm nay mới 34 tuổi, cho biết chú mèo này chỉ kém mình 4 tuổi.

Chú mèo Whiskey nổi tiếng thế giới về tuổi thọ của mình. Ảnh nguồn: Telegraph

Tuần trước, Lorraine Arnott cho biết, mèo Whiskey đã có dấu hiệu chán ăn, đi lại khó khăn  và có dấu hiệu bị sụt cân.

Cô Lorraine Arnott chia sẻ trên Mirror cho biết mèo Whiskey là chú mèo tốt nhất mà cô từng gặp, cô đã gắn bó với nó trong vòng 30 năm.  

Lorraine Arnott đã chôn chú mèo của mình ở phía sau khu vườn tại nhà riêng ở làng Aston Clinton (hạt Buckinghamshire, Anh). Trước khi qua đời, chú mèo đã bị mù hai mắt do bị mắc chứng suy thận.

Chú mèo Whiskey đã được chăm sóc và yêu thương đặc biệt. Ảnh nguồn: Telegraph

Chú mèo đã được Lorraine chăm sóc dưới chế độ đặc biệt khi được ăn thức ăn có khẩu phần ít protein, được ngủ chung chăn cùng với cô.

Nhiều bạn thân và bạn bè Lorraine đã gửi lời chia buồn đến cô và coi chú mèo Whiskey như người thân trong gia đình.

Theo chia sẻ của Telegraph, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, tuổi trung bình của mèo thường là 15 năm.

Tuy nhiên, chú mèo Whiskey qua đời khi ở độ tuổi 30, gấp đôi tuổi thọ trung bình của loài mèo.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news