Tin mới

Chủ nhà hàng đặt mìn trước cổng kèm thư dọa giết giám đốc Trung tâm du lịch

Thứ năm, 17/03/2016, 09:36 (GMT+7)

Tức tối vì bị hút hết khách du lịch, Nam đặt hai quả mìn tự chế trước nhà vị Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng kèm lời đe dọa.

Tức tối vì bị hút hết khách du lịch, Nam đặt hai quả mìn tự chế trước nhà vị Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng kèm lời đe dọa.

Ngày 16/3, công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án, bắt tạm giam Mai Xuân Nam (25 tuổi, trú xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) để làm rõ hành vi Đe dọa giết người.

Nạn nhân trong vụ án nói trên là ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng.

Thông tin về vụ việc được đăng tải trên các báo Vnexpress, VOV, Người lao động, Vietnamnet, Tri thức trực tuyến, Dân trí.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan điều tra, sáng 3/2 nhiều người dân sống gần nhà ông Lợi hốt hoảng khi nhìn thấy 2 quả mìn đặt trước nhà riêng của gia đình ông và một tờ giấy có nội dung: "Nổ mìn giết ông Lợi".

Vụ việc khiến gia đình ông Lợi cảm thấy bất an, lo lắng.

Vào cuộc điều tra, truy xét, cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đã xác định đối tượng Mai Xuân Nam là người gây ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Nam đã thừa nhận hành vi của mình và khai từ khi nhà hàng Sơn Đoòng thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hoạt động đã thu hút khách du lịch làm nhà hàng Phương Nam của mình vắng khách nên tức thời mới hành sự nông nổi.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news