Tin mới

Chủ nhà hàng sushi gây sốc khi bỏ hơn 14 tỷ đồng mua 1 con cá ngừ

Thứ năm, 05/01/2017, 15:27 (GMT+7)

Trong phiên đấu giá đầu tiên năm 2017 tại chợ cá Tsukiji (Nhật Bản), ông Kiyoshi Kimura - chủ chuỗi nhà hàng sushi Zanmai nổi tiếng đã khiến nhiều người bất ngờ khi chi ra tới 630.000USD (khoảng 14 tỷ đồng) để mua một con cá ngừ vây xanh nặng 212kg.

Trong phiên đấu giá đầu tiên năm 2017 tại chợ cá Tsukiji (Nhật Bản), ông Kiyoshi Kimura - chủ chuỗi nhà hàng sushi Zanmai nổi tiếng đã khiến nhiều người bất ngờ khi chi ra tới 630.000USD (khoảng 14 tỷ đồng) để mua một con cá ngừ vây xanh nặng 212kg.

[mecloud]EbozWNJK8B[/mecloud]

Theo Reuters, ông Kimura được mệnh danh là "Vua cá ngừ" bởi ông thường đưa ra những mức giá "không tưởng." Hồi năm 2013, ông từng lập kỷ lục khi chi 1,76 triệu USD (gần 40 tỷ) để mua một con cá ngừ nặng 222 kg.

Ông Kimura cạnh con cá ngừ khổng lồ. Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ 6 liên tiếp ông giành chiến thắng trong phiên đấu giá cá ngừ đầu năm.

Giải thích lý do bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cá, ông Kimura nói muốn thực khách của mình được thưởng thức món sushi từ thịt cá ngừ ngon nhất Nhật Bản

Với mức giá trên, mỗi miếng thịt của con cá ngừ sẽ có giá lên tới 85USD, đắt gấp 25 lần so với giá thông thường tại các cửa hàng của ông Kimura.

"Tôi cũng cảm thấy khá xót tiền nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi giành chiến thắng tại phiên đấu giá này" - ông Kimura chia sẻ.

Con cá được đánh bắt tại bờ biển thành phố Oma, phía bắc Nhật Bản và được đem gia bán đấu giá tại chợ cá lâu năm Tsukiji ở thủ đô Tokyo.

Chợ cá Tsukiji thành lập từ năm 1935. Phiên đấu giá này là một truyền thống thường niên trong những ngày đầu năm mới ở Nhật Bản, thể hiện mong ước có được một khởi đầu mới mẻ của người dân nơi đây. Người chiến thắng tại phiên đấu giá sẽ luôn gặp may mắn và thịnh vượng trong vòng 1 năm sắp tới.

Hoạt động mang tính biểu tượng của nghề cá ở Nhật cho thấy nhu cầu của khách hàng đối với cá ngừ vây xanh làm món gỏi sashimi nổi tiếng đang không ngừng tăng lên.

Năm 2017 có thể là lần cuối cùng một cuộc đấu giá hải sản được tổ chức tại chợ cá lớn nhất thế giới Tsukiji. Theo dự kiến, các nhà chức trách sẽ dời khu chợ tới một địa điểm khác trong tháng này nhưng kế hoạch đã bị hoãn tới cuối năm nay do vấn đề môi trường ở địa điểm mới vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news