Tin mới

Chủ nhà ném hết mâm đồ lễ vì chưa kịp cúng đã bị "cô hồn sống" giật đồ

Thứ sáu, 19/08/2016, 09:09 (GMT+7)

Sự việc xảy ngày 18/8 tại Sài Gòn, một người phụ nữ vừa bày mâm cúng cô hồn trước cửa công ty, nhưng chưa kịp thắp hương hóa vàng thì bị đám "cô hồn sống" đi qua, xông vào giật mất đồ lễ. Quá bức xúc, chị này lập tức hất cả mâm lễ đi.

Sự việc xảy ngày 18/8 tại Sài Gòn, một người phụ nữ vừa bày mâm cúng cô hồn trước cửa công ty, nhưng chưa kịp thắp hương hóa vàng thì bị đám "cô hồn sống" đi qua, xông vào giật mất đồ lễ. Quá bức xúc, chị này lập tức hất cả mâm lễ đi.

[mecloud]IU8duEdPVM[/mecloud]

Chứng kiến hành động của đám người trên nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán. Trong văn hóa tín ngưỡng dân gian, tục túng cô hồn đã có từ lâu, nhằm mục đích thể hiện sự xá tội cho người đã khuất, thể hiện ý nghĩa tốt đẹp. Tuy nhiên hiện nay, lễ hội này đang bị biến tướng trầm trọng.

[mecloud]zbZxtczIYv[/mecloud]

Trước đó, tối 15/8, trong khi các tăng ni, phật tử đang làm lễ Vu lan rằm tháng Bảy tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), nhiều người dân tham dự đã vội vã lao vào tranh cướp đồ cúng khá hỗn loạn.

Đức Hòa 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news