Tin mới

Chủ tịch Hà Nội cảnh báo về chuyến bay có 6 ca nhiễm COVID-19, nguy cơ cao hơn chuyến chở BN17

Thứ năm, 06/08/2020, 09:36 (GMT+7)

Chuyến bay VN 7198 từ Đà Nẵng về Hà Nội đã có 6 ca nhiễm COVID-19 là những người ở tại Bắc Giang và Lạng Sơn. Trước nguy cơ có thể lây lan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra cảnh báo.

Theo PLO VnExpress, chiều 5/8, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra cảnh báo về chuyến bay VN 7198 từ Đà Nẵng ra Nội Bài vào ngày 24/7.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Thanh Niên

Đây là chuyến bay tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 tại Hà Nội. Trên chuyến bay này đã có 6 người nhiễm virus SARS-CoV-2 là những ca nhiễm tại Bắc Giang và Lạng Sơn đã được Bộ Y tế công bố chiều ngày 5/8.

>>> Xem thêm: Thêm 41 ca mắc Covid-19, trong đó 40 ca liên quan đến Đà Nẵng

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết đây là chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, là nơi rất đông đúc, hành khách cơ bản không đeo khẩu trang. Vì vậy, Chủ tịch yêu cầu khẩn trương tìm kiếm những người còn lại trên chuyến bay này, dù có ở địa phương nào đi chăng nữa.

Chủ tịch Chung cho biết chuyến bay VN 7198 với 6 người nhiễm COVID-19 từng hạ cánh xuống Nội Bài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ảnh: Kenh14

Tối ngày 6/8, Bộ Y tế cũng đã phát đi thông báo khẩn số 23 tìm hành khách trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 24/7.

Thông báo khẩn được Bộ Y tế phát đi tối ngày 5/8. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Bộ Y tế ra thông báo khẩn, tìm hành khách bay trên chuyến bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội

Đánh giá về nguy cơ, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh chuyến bay này còn tiềm ẩn nguy cơ hơn cả chuyến bay VN 0054 bay từ Anh về Hà Nội vào sáng ngày 2/3. Đây là chuyến bay có bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 và cũng là bệnh nhân tại Hà Nội.

Trên khoang hạng C của chuyến bay này có 21 hành khách thì 19 người nhiễm COVID-19. Chủ tịch nhấn mạnh: "Hành khách mắc Covid-19 ở khoang C, họ lên sau, xuống trước, nên ít tiếp xúc hơn. Còn chuyến bay VN 7198 này, người mắc Covid-19 ở khoang phổ thông, nên mức độ nguy hiểm lây nhiễm cho cả chuyến bay chứ không giống VN 0054. Chúng ta phải nhận thức được điều đó".

Nguy cơ lây nhiễm của chuyến bay VN 7198 còn được đánh giá cao hơn cả chuyến bay VN 0054 từng khiến 19/21 hành khách ở khoang C nhiễm virus SARS- CoV-2. Ảnh: Internet

Theo bản tin được Bộ Y tế công bố lúc 6h sáng nay, Hà Nội đã ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 nữa. Đó là bệnh nhân 714, là nam, 42 tuổi, địa chỉ tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

>>> Xem thêm: Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, 1 người ở Hà Nội

BN này là nhân viên điều hành xe buýt. Người này đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ ngày 14/7 đến 17/7. Ngày 19/7, anh khởi phát với sốt nhẹ, viêm họng. Ngày 4/8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news