Tin mới

Chủ tịch VFF: "Loại vĩnh viễn cầu thủ cá độ khỏi bóng đá Việt Nam"

Chủ nhật, 13/04/2014, 16:34 (GMT+7)

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chuẩn bị bản án cứng rắn dành cho các cầu thủ\n"nhúng chàm", đồng thời báo cáo lên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á\n(AFC) trong chuyến công tác Malaysia.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chuẩn bị bản án cứng rắn dành cho các cầu thủ "nhúng chàm", đồng thời báo cáo lên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trong chuyến công tác Malaysia.

“Chấn chỉnh đạo đức cầu thủ, làm trong sạch nền bóng đá VN là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà ban chấp hành VFF khóa VII đặt ra. Vì vậy, lãnh đạo VFF hoan nghênh thiện chí của CLB V.Ninh Bình trong việc loại trừ tiêu cực trong nội bộ đội bóng, đồng thời khẳng định VFF sẽ sát cánh để chia sẻ mọi khó khăn của V.Ninh Bình”, ông Dũng nói.

Chủ tịch VFF:

Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa tặng Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lá cờ của AFC có thêu tên mình trong buổi họp ngày 12/4 tại Malaysia.

Tuy cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án cá độ bóng đá nhưng với những lời khai nhận của 9 cầu thủ V.Ninh Bình, VFF sẽ xử lý vấn đề này ra sao? Trả lời câu hỏi này, ông Dũng nói như đinh đóng cột: “Sẽ loại vĩnh viễn số cầu thủ tham gia cá độ ra khỏi đời sống bóng đá VN”.

Cá độ khác với bán độ, nên án phạt loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá (treo giò vĩnh viễn) dường như quá nặng tay, nhưng ông Dũng nhấn mạnh: “Ranh giới giữa cá độ và bán độ cận kề nhau. Tuy có khác về câu chữ nhưng tựu trung vẫn là tham gia cá cược. Trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp do VFF ban hành có quy định tất cả thành viên tham gia hoạt động bóng đá không được phép tham gia các trò chơi cá cược. Quy định như vậy mà cầu thủ vẫn cố tình tham gia thì phải chịu hình thức chế tài nghiêm khắc.

Đến thời điểm này, theo tôi được biết thì cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Dù chưa có kết luận sau cùng của cơ quan điều tra, nhưng trước chứng cứ cụ thể và lời khai nhận của một số cầu thủ đã quá đủ để VFF đưa ra hình thức chế tài. Đó là bản án của VFF”.

“Tôi rất hoan nghênh bầu Trường đã chống tiêu cực đến cùng. Tôi cho rằng chúng ta mới bắt được lần này, trận này thôi. Chứ các cầu thủ tiêu cực táo tợn tới mức công khai gọi điện về để trao đổi thì đâu phải họ chỉ làm một lần. Chúng ta dứt khoát là phải làm đến cùng, phải đại phẫu để cắt bỏ những khối u ác tính để trả lại cơ thể khỏe mạnh cho bóng đá”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định.

Nhiều ý kiến đồng tình với ông Dũng

- Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) Võ Quốc Thắng cho biết, quan điểm của ông cùng chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là cần cương quyết xử lý những cầu thủ V.Ninh Bình dính líu đến việc tham gia cá độ ở AFC Cup 2014. Ông Thắng nói: “Chúng tôi sẽ xin ý kiến của FIFA để xử lý triệt để các cầu thủ V.Ninh Bình dính đến tiêu cực. Phải làm sao để các cầu thủ này vĩnh viễn không còn đụng đến quả bóng nữa”.

- Chủ tịch lâm thời Hội cổ động viên VN - nghệ sĩ Đức Trung cũng cho rằng loại các cầu thủ V.Ninh Bình dính đến tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá cũng là một biện pháp tích cực: “Tôi nghĩ chúng ta phải xử lý hết sức nghiêm khắc các cầu thủ để làm gương cho các cầu thủ khác nếu có ý định tiêu cực. Có đau xót, cắt da cắt thịt của mình thì các nhà làm bóng đá VN cũng phải làm, vì nếu không sẽ tự giết chết bóng đá VN”.

- Doanh nhân - CĐV Trần Song Hải nói: “Mùa trước, ban tư vấn đạo đức đã đưa ra những tin nhắn tố cáo tiêu cực cũng như những nghi ngờ của mình về các trận đấu có mùi ở V-League, nhưng hết VPF rồi VFF đều cho rằng không có bằng chứng xử lý khiến các thành viên chán nản và rồi phải tự ngừng hoạt động. Việc các cầu thủ V.Ninh Bình dính đến tiêu cực là lúc bóng đá VN hành động để làm trong sạch nền bóng đá và phát triển. Vì vậy, các cầu thủ dính tiêu cực cần phải bị loại bỏ”. Ông Hải cũng đề nghị VFF và cơ quan chức năng phải mở rộng điều tra vì có thể liên quan đến cả đội tuyển quốc gia và U23.

Theo Tuổi Trẻ/ Báo bóng đá

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news