Tin mới

Chuyên gia Trung Quốc: Báo chí đang “phóng đại” khả năng tấn công Mỹ của PLA

Thứ ba, 13/01/2015, 14:35 (GMT+7)

Trong khi các chuyên gia Nga và Mỹ bày tỏ quan ngại về việc các tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 và DF-31A thì một nhà phân tích quân sự của Trung Quốc lại cho rằng PLA vẫn chưa đủ khả năng để phát động một cuộc tấn công hạt nhân trước chống lại Bắc Mỹ.

Trong khi các chuyên gia Nga và Mỹ bày tỏ quan ngại về việc các tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 và DF-31A thì một nhà phân tích quân sự của Trung Quốc lại cho rằng PLA vẫn chưa đủ khả năng để phát động một cuộc tấn công hạt nhân trước chống lại Bắc Mỹ.

 

Một máy phóng di động của tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41

Vasily Kashin đến từ Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ của Moscow nói rằng DF-31 và DF-31A, DF-41 có thể được xem như những mối đe dọa bởi toàn bộ đều được cung cấp năng lượng bởi những rocket nhiên liệu rắn. Phải mất vài giờ để Trung Quốc khởi động những tên lửa DF-5 lỗi thời bởi nó được trang bị động cơ nhiên liệu lỏng. Đối với những tên lửa sử dụng rocket nhiên liệu rắn, PLA chỉ mất 30 phút để bắn chúng lên bầu trời.

 

Video tham khảo :Kẻ khủng bố tại Paris được Al-Qaeda huấn luyện:

 

Một báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc có ít nhất 10 hệ thống tên lửa DF-31. Số hệ thống phóng di động DF-31 ước tính khoảng 30 chiếc. Đồng thời, DF-41 hiện đang được Trung Quốc phát triển có khả năng tàn phá nước Mỹ cũng như các nước đồng minh tại Thái Bình Dương khi chúng có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Khi rót thêm ngân sách cho quốc phòng, Trung Quốc đang cố đưa kế hoạch về tầm ảnh hưởng của mình lên các quốc gia láng giềng.

Tuy nhiên, ông Liu Jiangping, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc đã nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 8/1 rằng sức mạnh đe dọa Mỹ của Trung Quốc mà báo chí từng đưa chỉ là sự phóng đại. Đầu tiên, ông Liu cho rằng số tên lửa đạn đạo của Trung Quốc ít hơn khi mang ra so với Mỹ. Ông cho biết hầu hết các tên lửa của Trugn Quốc không thể sử dụng để phát động tấn công trước nhằm vào Bắc Mỹ do khoảng cách quá xa. Theo ông, Nga đang cố gắng để chuyển sự chú ý của Mỹ sang Trung Quốc thông qua việc phóng đại khả năng tấn công hạt nhân của quân đội nước này.

Bảo Linh (tin tức Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news