Tin mới

Chuyến thăm nhà tù khét tiếng chưa từng có tiền lệ của ông Obama

Thứ bảy, 18/07/2015, 11:13 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm đầu tiên tới thăm một nhà tù liên bang. Trong khuôn khổ chuyến thăm ông đã có buổi nói chuyện với 6 tù nhân lạm dụng chất kích thích và phải ngồi tù khi tuổi đời còn trẻ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm đầu tiên tới thăm một nhà tù liên bang. Trong khuôn khổ chuyến thăm ông đã có buổi nói chuyện với 6 tù nhân lạm dụng chất kích thích và phải ngồi tù khi tuổi đời còn trẻ.

[mecloud] m6KaLQt03y[/mecloud]Nhằm giải quyết các vấn đề quá tải trong nhà tù và một số bất cập trong tình hình sinh hoạt tại các nhà tù Mỹ đang là một vấn đề lớn của ngành tư pháp,  Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm một nhà tù liên bang. Đây là việc chưa từng có trong tiền lệ của các Tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại hành lang nhà tù El Reno

Theo tin từ Dailymail, ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm nhà tù El Reno (bang Oklahoma) trong đó có nhiều tội phạm nguy hiểm. Trong chuyến thăm, ông Obama đã thị sát cẩn thận nhiều nơi trong nhà tù, từ phòng hội trường ít ánh sáng, tới một số phòng giam của các tù nhân. Tổng thống Mỹ đã đứng trước cửa phòng giam 123, khu B và quan sát cẩn thận các vật dụng của tù nhân.

Cũng trong chuyến thăm ông Obama đã có buổi nói chuyện với 6 tù nhân lạm dụng chất kích thích và phải ngồi tù khi tuổi đời còn trẻ.

Tổng thống Obama nói chuyện với 6 tù nhân trẻ tuổi vì tội lạm dụng chất kích thích

Chia sẻ về cuộc trò chuyện, Tổng thống Obama nói: “Những người trẻ này đã phạm phải những sai lầm cũng không khác gì những sai lầm tôi từng trải qua”. Trong cuốn hồi ký “Dreams from my Father” (tạm dịch: Những ước mơ từ Cha tôi) ông  Obama từng kể rằng ông từng thử chất kích thích khi còn trẻ.

Ông Obama cũng tâm sự rằng việc giúp đỡ những chàng trai da màu hay những chàng trai gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trẻ tuổi là ưu tiên của ông khi còn tại vị. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục kế hoạch này sau khi rời khỏi Nhà Trắng năm 2017.

Dã Quỳ (Theo Daily Mail)
 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news