Tin mới

Clip: Người phụ nữ dẫn theo con nhỏ đi ăn trộm gấu bông trưng bày trước cửa hàng khiến nhiều người phẫn nộ

Thứ hai, 15/01/2018, 17:02 (GMT+7)

Hình ảnh người phụ nữ dẫn theo con nhỏ lợi dụng lúc vắng người đã nhanh chóng xách trộm con gấu bông cao 1m5 trưng bày trước cửa hàng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh người phụ nữ dẫn theo con nhỏ lợi dụng lúc vắng người đã nhanh chóng xách trộm con gấu bông cao 1m5 trưng bày trước cửa hàng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 13/1, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh mẹ dẫn theo con nhỏ đi trộm gấu tại một cửa hàng mỹ phẩm trên Phố Huế, Hà Nội khiến nhiều người xôn xao. 

Clip: Người phụ nữ dẫn theo con nhỏ đi ăn trộm gấu bông trưng bày trước cửa hàng khiến nhiều người phẫn nộ

Theo hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người phụ nữ được cho là bà mẹ chở theo đứa bé mẫu giáo ngồi phía trước và một bé gái khoảng 15 tuổi ngồi phía sau liên tục ngó nghiêng trước cửa hàng gấu bông. 

Sau đó, lợi dụng lúc vắng người qua lại và nhân viên cửa hàng không để ý, người mẹ đã nhanh chóng tiến đến khu vực để chú gấu bông trưng bày cao khoảng 1m5 cắt dây xách con gấu bông lên xe máy dó cô con gái điểu khiển để tẩu thoát. 

Theo như chia sẻ của tài khoản K.T, "Ban đầu, cô bé khoảng 15 tuổi có giả vờ đi vứt bỉm để quan sát nhân viên, sau đó lượn ra chỗ con gấu dùng bật lửa đốt đứt dây buộc quanh cổ con gấu bông định xách đi nhưng chưa có cơ hội. Ngay sau đó, người phụ nữ xuống xe, lựa thời cơ xách con gấu nhảy lên xe do cô bé kia điều khiển để chạy thoát". 

Clip: Người phụ nữ dẫn theo con nhỏ đi ăn trộm gấu bông trưng bày trước cửa hàng khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 2.
K.T cũng cho biết giá trị của con gấu không lớn nhưng việc dẫn theo trẻ nhỏ đi "nhấc" gấu của cửa hàng như vậy là hành vi không tốt, dễ dạy hư trẻ. 

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động ăn cắp vặt của người phụ nữ, đặc biệt còn dẫn theo con nhỏ. 

"Chẳng hiểu người phụ này nghĩ gì mà vì con gấu bông thôi đã dẫn con đi ăn cắp. Trẻ nhỏ học rất nhanh chỉ một vài lần như vậy sẽ dạy hư chúng. Nếu kinh tế có khó khăn không đủ tiền mua gấu to thì có thể mua gấu nhỏ cho con chơi hoặc tiết kiệm dần dần chứ", tài khoản A.G. chia sẻ. 

"Dù vì lí do gì đi nữa thì việc dẫn theo trẻ nhỏ đi ăn trộm đồ như vậy là không nên. Người lớn mà không gương mẫu thì không thể dạy trẻ ngoan được. Thấy thương những đứa trẻ khi phải lớn lên trong môi trường như vậy", tài khoản D.N bình luận.  

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news