Tin mới

Con bị chém, mẹ bị dọa tạt axit

Thứ bảy, 11/01/2014, 08:49 (GMT+7)

Vụ em Hà Trang Linh\nMai, nữ sinh lớp 8 trường Trần Quốc Toản (Nha Trang, Khánh Hòa) bị côn đồ chém\nđứt gân bàn tay khi đang đạp xe tới trường sáng 8-1 chưa hết kinh hoàng thì đến\nlượt mẹ ẹm bị dọa tấn công bằng axit

 

Vụ em Hà Trang Linh Mai, nữ sinh lớp 8 trường Trần Quốc Toản (Nha Trang, Khánh Hòa) bị côn đồ chém đứt gân bàn tay khi đang đạp xe tới trường sáng 8-1 chưa hết kinh hoàng thì đến lượt mẹ ẹm bị dọa tấn công bằng axit

 

Sáng 10-1, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, mẹ em Hà Trang Linh Mai, đến Công an tỉnh Khánh Hòa để trình báo và gửi đơn tố cáo về việc bà bị đe dọa tạt axit.

Con bị chém, mẹ bị dọa tạt axit

Nội dung tin nhắn báo tin mẹ em Hà Trang Linh Mai bị dọa tạt axit

 

Trước đó, tối 9-1, điện thoại của bà Tâm nhận được tin nhắn từ số máy lạ 84188… với nội dung: “cô có phải là cô Tâm không. Hôm nay tôi có nghe thấy 1 tin có một nhóm người. Họ trọ ở nhà tôi họ đang bàn tính định tạt a xit cô. Tôi báo cho cô tin này để cô đề phòng”.

Con bị chém, mẹ bị dọa tạt axit

Ông Hà Danh Trí với nhiều vết chém ở bụng từ hơn 6 tháng trước

 

Theo ông Hà Danh Trí, cha em Mai, hơn 6 tháng trước khi xảy ra việc con mình bị chém và vợ bị dọa tạt axit, chiều 11- 5-2013, ông còn bị côn đồ bất ngờ xông vào nhà đâm trúng bụng, làm thủng nhiều đoạn ruột, phải mổ cấp cứu và điều trị nhiều tháng.

 

Ngày 5-6-2013, ông Trí gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang, sau đó Công an TP Nha Trang có cử cán bộ đến nhà (khi ông đang dưỡng thương) để xác minh. Hiện cả nhà ông lâm tình trạng vô cùng căng thẳng vì lo sợ.

Con bị chém, mẹ bị dọa tạt axit

Em Hà Trang Linh Mai đang điều trị với bàn tay bị chém đứt gân

 

Ông Trí cũng cho biết sau một thời gian góp vốn kinh doanh, hiện ông đang vướng tranh chấp tài sản rất quyết liệt với nữ giám đốc một công ty ở TP Nha Trang.

Theo V.Tạo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news