Tin mới

Con nghiện lợi dụng mưa lũ dùng dao khống chế cướp taxi bất thành

Thứ ba, 07/11/2017, 16:39 (GMT+7)

Sau khi taxi di chuyển được một đoạn đường ngắn, Tuấn bất ngờ rút dao bấm thủ sẵn trong người khống chế lái xe Định với mục đích cướp tài sản.

Sau khi taxi di chuyển được một đoạn đường ngắn, Tuấn bất ngờ rút dao bấm thủ sẵn trong người khống chế lái xe Định với mục đích cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu trên Tiền Phong đăng tải, vào khoảng 18h ngày 6/11, đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (28 tuổi, trú phường Phú Hậu, TP. Huế) đã bắt xe taxi mang BKS 75A - 108.20 của hãng Vina Sun do anh Trần Quốc Định (31 tuổi), trú phường Hương Sơ, TP.Huế điều khiển. 

Sau khi taxi di chuyển được một đoạn đường ngắn, Tuấn bất ngờ rút dao bấm thủ sẵn trong người khống chế lái xe Định với mục đích cướp tài sản.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.

Nhận thấy hành vi nguy hiểm của Tuấn, anh Định bình tĩnh điều khiển xe và tìm cách để thoát thân. Lúc này, khi xe chạy đến đường Nguyễn Gia Thiều, gần Công an phường Phú Hậu, thừa lúc tên Tuấn sơ hở anh Định liền thắng gấp khiến Tuấn bị ngã.

Lợi dụng cơ hội này, anh Định nhanh chóng mở cửa xe bỏ chạy, đồng thời truy hô mọi người về việc mình bị cướp. Nhận được thông tin, lực lượng của Công an phường Phú Hậu nhanh chóng có mặt vây bắt Tuấn.

Sau một thời gian vây ráp, lực lượng của Công an phường Phú Hậu đã khống chế và bắt gọn nghi phạm cùng sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã  khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Theo cơ quan công an, Tuấn là một con nghiện và từng có 1 tiền án về vận chuyển ma túy. 

Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news