Tin mới

Con trai Giám đốc gí súng nhựa vào đầu cổ đông

Thứ ba, 07/10/2014, 09:19 (GMT+7)

Thấy 2 cổ đông bỏ ra ngoài, giằng co với bố mình, Phú cầm một khẩu súng bắn đạn nhựa chạy theo gí vào đầu 1 cổ đông bóp cò, nhưng rất may là không bắn được. Sau đó, Phú dùng báng súng đánh bị thương 1 cổ đông khác.

Thấy 2 cổ đông bỏ ra ngoài, giằng co với bố mình, Phú cầm một khẩu súng bắn đạn nhựa chạy theo gí vào đầu 1 cổ đông bóp cò, nhưng rất may là không bắn được. Sau đó, Phú dùng báng súng đánh bị thương 1 cổ đông khác.

Công ty xảy ra vụ việc.

Chiều 6/10, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Việt Lào (đường Hà Huy Tập, TP Vinh) vào ngày 30/9.

Công an TP.Vinh cũng đang chờ kết quả giám định khẩu súng mà Nguyễn Tất Phú (35 tuổi, con trai ông Nguyễn Tất Lạc (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Việt Lào) sử dụng để đe dọa, gây thương tích đối với ông Phạm Thanh Hiền (40 tuổi, ở Hà Nội).

Theo đó vào 11 giờ 40 phút ngày 30.9, trong cuộc họp cổ đông tại Công ty Việt Lào có xảy ra tranh luận gay gắt. Vì vậy ông Trần Văn Long và Phạm Thanh Hiền, hai cổ đông của công ty, bỏ ra ngoài. Thấy vậy ông Nguyễn Tất Lạc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc công ty đi ra để gọi hai cổ đông vào cuộc họp, giữa hai bên xảy ra giằng co.

Lúc này Nguyễn Tất Phú (35 tuổi, con trai ông Lạc) mang theo một khẩu súng nhựa chạy ra gí vào đầu ông Long bóp cò, nhưng rất may là không bắn được. Hoảng sợ ông Long bỏ chạy thì Phú tiếp tục đuổi theo gí súng vào đầu. Thấy vậy ông Hiền chạy đến giật khẩu súng trong tay Phú, thì bị Phú dùng báng súng đánh vào phía sau vai phải ông Hiền gây thương tích.

Ngay sau đó, công an phường Hà Huy Tập và cảnh sát 113 công an tỉnh Nghệ An có mặt để ổn định tình hình an ninh trật tự. Khám xét nhà ông Lạc, công an thu giữ được một khẩu súng.

Thượng tá Mai Chiến Thắng Phó trưởng Công an TP.Vinh cho biết: "Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định khẩu súng của Phú và giám định thương tích của bị hại. Sau đó, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng trình tự của pháp luật".

Trang Lê

Tổng hợp/Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news