Tin mới

Con trai thiếu tá đột nhập nhà dân, dọa giết người, cướp của

Thứ tư, 05/03/2014, 09:12 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Con trai thiếu tá, Trưởng công an một xã ở huyện Đầm Dơi đã đột nhập vào nhà dân, khống chế cướp tài sản.

 

 

(Tinmoi.vn) Con trai thiếu tá, Trưởng công an một xã ở huyện Đầm Dơi đã đột nhập vào nhà dân, khống chế cướp tài sản.


Theo tin tức, chiều 4/3, tin từ Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Lê Sơn Tùng (26 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo đó, Tùng bị bắt để điều tra vì liên quan đến 2 vụ cướp xảy ra trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Đầm Dơi tổ chức dựng lại hiện trường nghi can Sơn Tùng đột nhập nhà dân cướp tài sản xảy ra hơn 20 ngày trước.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 2/3, Lê Sơn Tùng phá cổng rào sắt nhà bà Trịnh Tùng D. (ở thị trấn Đầm Dơi) để đột nhập vào bên trong. Nghe tiếng động, bà D. gọi điện cấp báo công an.

Con trai thiếu tá đột nhập nhà dân, dọa giết người, cướp của

Lê Sơn Tùng (đầu trọc) đang dựng lại hiện trường vụ cướp tại nhà bà Trần Hồng S. - Ảnh: TPO

Khi lực lượng công an, dân phòng đến hiện trường, biết bị lộ nên Tùng bỏ chạy qua bên hông nhà bà D. rồi ẩn mình xuống ao nuôi tôm của hộ dân.

Sau một hồi lùng sục gắt gao, công an phát hiện và bắt giữ Tùng. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ được 2 con dao, 1 điện thoại di động, 2 găng tay bằng cao su, 1 khẩu trang. 

Tại cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận hành vi đột nhập, cướp của nhà bà D. và cũng là hung thủ gây ra vụ cướp vào khuya ngày 13/2 tại nhà bà Trần Hồng S. (52 tuổi, cùng khóm).

Theo đó, khoảng 3h ngày 13/2, bà S. đang ngủ, Lê Sơn Tùng đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế, đòi bà đưa tiền, vàng, nếu không sẽ sát hại.

Con trai thiếu tá đột nhập nhà dân, dọa giết người, cướp của

Công an dẫn giải Lê Sơn Tùng đến thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản tại nhà bà Trần Hồng S. - Ảnh: Khám Phá

Bà Trần Hồng S.chống cự quyết liệt, bị Lê Sơn Tùng đánh trọng thương, phải đi bệnh viện điều trị nhiều vết thương.

Không cướp được tài sản, Lê Sơn Tùng trói tay chân, bịt miệng và mắt bà S. rồi bỏ đi. Tại hiện trường, Công an Đầm Dơi thu giữ con dao của Lê Sơn Tùng dùng khống chế bà S.

Được biết, Lê Sơn Tùng là con cả trong gia đình có 3 anh chị em. Cha ruột Tùng là thiếu tá, đang là trưởng công an một xã trong huyện Đầm Dơi.

Xem thêm Video trên Tinmoi: Cận cảnh xe điên đâm gục nữ sinh rồi bỏ chạy

 

 

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news